Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là sớm ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh

2022-04-07 13:53:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/4, giờ địa phương, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp mở về tình hình U-crai-na, “vụ thường dân chết ở Bu-cha” trở thành tiêu điểm của hội nghị. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, thúc đẩy tình hình U-crai-na hạ nhiệt, sớm ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh là sự mong đợi cấp bách của cộng đồng quốc tế, cũng là nguyện vọng mạnh mẽ của Trung Quốc. Về “vụ thường dân chết ở Bu-cha”, Trung Quốc cho biết mọi cáo buộc đều nên dựa trên sự thật, các bên nên giữ kiềm chế, tránh chỉ trích vô cớ trước khi có được kết luận.

Thái độ này lý tính, khách quan, đã cung cấp tư duy rõ ràng cho cộng đồng quốc tế nên nhìn nhận và xử lý “vụ thường dân chết ở Bu-cha” như thế nào.

Tuy nhiên, Mỹ và một số nước phương Tây không nhẫn nại đợi kết quả điều tra, mà đưa ra kết luận trước, bắt đầu triển khai hàng loạt hành động nhằm vào Nga. Một sự kiện chưa rõ sự thật đã trở thành cái cớ của chính khách Mỹ và phương Tây áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga.

Trên thực tế, một số phân tích đã chỉ rõ, “vụ thường dân chết ở Bu-cha” xảy ra vào lúc cuộc đàm phán Nga – U-crai-na đạt được tiến triển tích cực, không loại trừ sự kiện này là mánh khóe đặt rào cản, tăng lực cản của một số thế lực không muốn trông thấy cuộc xung đột được chấm dứt. Mọi người không hề quên rằng, 5 năm trước, quân Mỹ lấy video giả do nhóm “Mũ trắng” dàn dựng làm cái gọi là “bằng chứng”, triển khai không kích quy mô lớn đối với Xy-ri. 5 năm sau, đối mặt tình hình tràn lan tin thật và tin giả về khủng hoảng U-crai-na, mọi người nên giữ kiềm chế và bình tĩnh.

Biên tập viên:Duy Hoa