Mỹ tuyên bố trừng phạt vòng mới đối với Nga---Tổng thống U-crai-na cho biết dù cơ hội rất ít cũng vẫn muốn tìm kiếm cơ hội đàm phán với Nga

2022-04-07 11:15:02(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/4, Nhà Trắng Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành vòng trừng phạt mới đối với Nga, đối tượng trừng phạt bao gồm các cơ quan tài chính chủ chốt của Nga và Nhà lãnh đạo cấp cao của Chính phủ cũng như thân quyến của họ. Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki cho biết, cho dù cơ hội rất ít cũng vẫn muốn tìm kiếm cơ hội đàm phán với Nga, nếu không rất khó kết thúc cuộc chiến này.

Ngày 6/4, Thủ tướng Hun-ga-ri Ô-rơ-ban cho biết, cùng ngày, khi điện đàm với Tổng thống Pu-tin, ông đã đề nghị Tổng thống Pu-tin lập tức tuyên bố ngừng bắn, đồng thời mời Tổng thống Pu-tin, Tổng thống U-crai-na và Tổng thống Pháp, cũng như Thủ tướng Đức đến Bu-đa-pét tổ chức cuộc gặp.

Ngày 6/4, khi trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Pháp, Thư ký báo chí Tổng thống Nga Pét-cốp cho biết, Nga có thể đạt được mục tiêu áp dụng hành động quân sự đặc biệt tại U-crai-na, Nga cũng có thể đảm bảo an ninh của công dân nước mình.

Biên tập viên:Sảnh Hoa