Bộ Ngoại giao Trung Quốc vạch trần quan hệ đối tác an ninh ba bên Mỹ - Anh - Ô-xtrây-li-a: Không thể tránh khỏi chiêu trò cũ rích đổ thêm dầu vào lửa và kích động mâu thuẫn

2022-04-07 14:06:10(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/4, Nhà Trắng Mỹ ra Tuyên bố chung Nhà lãnh đạo quan hệ đối tác toàn diện ba bên Mỹ - Anh - Ô-xtrây-li-a, tuyên bố sẽ nghiên cứu phát triển vũ khí siêu vượt âm. Về việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 6/4 cho biết, quan hệ đối tác an ninh ba bên Mỹ - Anh - Ô-xtrây-li-a là nhóm nhỏ “Ăng-lô - Sắc-xông”, không tránh khỏi mánh khóe cũ rích xúi giục đối đầu quân sự, đổ thêm dầu vào lửa và kích động mâu thuẫn.


Ông Triệu Lập Kiên chỉ rõ, ba nước Mỹ, Anh và Ô-xtrây-lia lấy cớ khủng hoảng U-crai-na và núp dưới chiêu bài bảo vệ sự ổn định và an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gióng trống khua chiêng tuyên bố Mỹ và Anh sẽ cung cấp tàu ngầm hạt nhân cho Ô-xtrây-li-a, Mỹ - Anh - Ô-xtrây-li-a sẽ hợp tác nghiên cứu phát triển các công nghệ quân sự tiên tiến như vũ khí siêu vượt âm, không những làm gia tăng rủi ro phổ biến vũ khí hạt nhân, tác động đến hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, và hơn nữa làm leo thang chạy đua vũ trang ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực, các nước trong khu vực cần phải nêu cao cảnh giác.

Biên tập viên:Vũ Minh