Đại sứ Trung Quốc: Sớm ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh ở U-crai-na là nguyện vọng mạnh mẽ của Trung Quốc

2022-04-06 14:55:49(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp mở về tình hình U-crai-na. Tại phiên họp, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã trình bày lập trường, chủ trương của Trung Quốc về tình hình U-crai-na hiện nay, nhấn mạnh thúc đẩy tình hình U-crai-na hạ nhiệt, sớm ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh là sự mong đợi cấp bách của cộng đồng quốc tế, cũng là nguyện vọng mạnh mẽ của Trung Quốc.

Đại sứ Trương Quân cho biết, Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh đối thoại và đàm phán là lối thoát duy nhất để mở ra cánh cửa hòa bình. Trung Quốc đã và sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho U-crai-na và các nước xung quanh.

Đại sứ Trương Quân chỉ rõ, hiệu ứng “tràn ra” của khủng hoảng U-crai-na đang gây ảnh hưởng to lớn đến thế giới, nhất là các nước đang phát triển, điều này đáng được coi trọng cao độ và cần phải tăng cường kiểm soát.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ, NATO, Liên minh châu Âu và Nga triển khai đối thoại toàn diện, nhìn thẳng vào mâu thuẫn dồn nén trong nhiều năm qua, tìm ra giải pháp, thúc đẩy tạo dựng khung an ninh khu vực cân bằng, hiệu quả và bền vững.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Rosemary Di Carlo và Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths đã phát biểu tại phiên họp.

Biên tập viên:Duy Hoa