Tổng thống Nga Pu-tin: Nga sẽ thận trọng hơn về xuất khẩu lương thực – EU đề ra phương án trừng phạt mới như cấm nhập khẩu than đá từ Nga

2022-04-06 15:01:54(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/4, Tổng thống Nga Pu-tin cho biết, năm nay Nga sẽ giữ thái độ thận trọng hơn về xuất khẩu lương thực, nhất là xuất khẩu sang các nước “tỏ rõ thái độ thù địch với Nga”. Nga sẽ cố gắng giảm thiểu mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu của liên hiệp các xí nghiệp nông - công nghiệp và ngư nghiệp.

Cùng ngày, trong một bản tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Ủy ban châu Âu đề ra phương án trừng phạt mới với Nga, bao gồm cấm nhập khẩu than đá từ Nga, cấm tàu thuyền Nga cập cảng của các nước Liên minh châu Âu, v.v.

Cùng ngày, Tây Ban Nha, Ê-xtô-ni-a và Ru-ma-ni tuyên bố trục xuất nhà ngoại giao Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Da-kha-rô-va cho biết, Nga sẽ đáp trả việc này.

Cùng ngày, cơ quan truyền thông Nga dẫn lại lời của Ngoại trưởng Nga La-vrốp cho biết, trong lúc cuộc đàm phán Nga – U-crai-na vừa mới đạt được tiến triển, phương Tây mưu toan phá rối đàm phán giữa hai bên bằng vụ “thường dân chết ở Bucha”.

Biên tập viên:Duy Hoa