Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương xuống mức 5%

2022-04-06 11:23:01(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi:Ngày 5/4, giờ địa phương, Ngân hàng Thế giới (WB) tuyên bố, chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na, hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2022 từ 5,4% đưa ra vào tháng 10 năm ngoái xuống mức 5%.

   Ngân hàng Thế giới còn cho biết, nếu ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na vẫn còn kéo dài, đồng thời Chính phủ các nước ứng phó bất lực, dự báo tăng trưởng kinh tế thấp nhất có thể giảm xuống mức 4%.

Biên tập viên:La La