Đại sứ giải trừ quân bị Trung Quốc: Mỹ nên dẫn đầu đóng góp trong việc cấm vũ khí sinh học

2022-04-06 11:23:52(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/4, Đại sứ giải trừ quân bị đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc Lý Tùng đã dẫn đoàn tham dự Hội nghị trù bị lần thứ 2 Đại hội thẩm xét lần thứ 9 “Công ước cấm vũ khí sinh học” diễn ra tại Giơ-ne-vơ. Ông nêu rõ, trên phương diện thực thi thiết thực các nghĩa vụ của “Công ước cấm vũ khí sinh học”, Mỹ nên dẫn đầu đóng góp về việc này, không nên trở thành ngoại lệ.

Ông Lý Tùng nêu rõ, mới đây, Nga đã công bố văn kiện liên quan Mỹ triển khai nghiên cứu vũ khí sinh học tại U-crai-na, dẫn đến sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Mỹ là quốc gia nghiên cứu vũ khí sinh học nhiều nhất trên toàn cầu, cũng là quốc gia duy nhất phản đối thành lập cơ chế thanh sát theo công ước. Mỹ cần làm sáng tỏ hoạt động nghiên cứu vũ khí sinh học của Mỹ ở các nơi khác trên thế giới, đưa ra câu trả lời rõ ràng và thuyết phục cho cộng đồng quốc tế.

Biên tập viên:Sảnh Hoa