Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Ngoại trưởng U-crai-na Kuleba

2022-04-05 15:11:31(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/4, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Ngoại trưởng U-crai-na Dmytro Kuleba theo đề nghị. Hai bên trọng điểm trao đổi ý kiến về tình hình U-crai-na.

Ông Kuleba giới thiệu tình hình Nga – U-crai-na, cho rằng Trung Quốc là quốc gia vĩ đại, đề nghị và thực hiện 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, là lực lượng tích cực then chốt bảo vệ hòa bình. U-crai-na coi trọng tầm ảnh hưởng và uy tín của Trung Quốc, nguyện duy trì trao đổi với Trung Quốc, mong Trung Quốc tiếp tục phát huy vai trò quan trọng cho ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh.

Bộ trưởng Vương Nghị cảm ơn Chính phủ và các giới U-crai-na đã nỗ lực hỗ trợ sơ tán công dân Trung Quốc khỏi U-crai-na.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, thái độ cơ bản của Trung Quốc trên vấn đề U-crai-na là thúc đẩy đàm phán hòa bình. Bảo vệ hòa bình, phản đối chiến tranh là truyền thống văn hóa lịch sử, cũng là chính sách đối ngoại nhất quán của Trung Quốc. Trên vấn đề U-crai-na, Trung Quốc không mưu cầu lợi ích riêng về địa chính trị, không giữ tâm lý đứng cách bờ, nhìn lửa cháy, càng không làm chuyện thêm dầu vào lửa. Trung Quốc chỉ chân thành mong chờ một mục tiêu, đó là hòa bình. Trung Quốc hoan nghênh Nga và U-crai-na tiến hành đàm phán hòa bình, bất kể khó khăn lớn như thế nào, bất đồng nhiều như thế nào, cũng phải kiên trì định hướng đàm phán hòa bình, cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình.

Ông Kuleba cảm ơn Trung Quốc đã dành sự viện trợ nhân đạo cho U-crai-na, cho biết U-crai-na vẫn dốc sức đàm phán hòa bình với Nga, để tìm ra giải pháp lâu dài, U-crai-na sẵn sàng trở thành cánh cửa châu Âu. Bộ trưởng Vương Nghị mong cánh cửa này sẽ hướng tới hòa bình của châu Âu, sự phát triển của U-crai-na, hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu.

Biên tập viên:Duy Hoa