Đức và Pháp quyết định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga—Nga cho biết sẽ có hành động đáp trả

2022-04-05 14:21:50(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/4, Đức và Pháp lần lượt đưa ra quyết định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga.

Theo nguồn tin Đức, Đức tuyên bố 40 nhân viên ngoại giao Nga là “người không thân thiện”, và yêu cầu những người này rời khỏi Đức trong thời gian 5 ngày.

Ngày 4/4, Đại sứ quan Nga tại Đức thông báo, xác nhận Đức tuyên bố 40 nhân viên ngoại giao Nga là “người không thân thiện”. Trong bản thông báo cho biết, nhân viên ngoại giao Nga vô cớ bị giảm bớt, hành động này đang thu nhỏ không gian đối thoại giữa Nga và Đức, quan hệ hai nước bị xấu đi hơn nữa.

Theo nguồn tin Pháp, Pháp quyết định trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga.

Cùng ngày Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga sẽ có hành động đáp trả đối với quyết định của Đức và Pháp. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Mét-vê-đép đăng trên mạng xã hội cho biết, Nga sẽ đáp trả tương xứng cho việc hàng loạt quốc gia châu Âu trục xuất nhân viên ngoại giao Nga.

Biên tập viên:Vũ Minh