Bình Luận: Nếu xu hướng xấu của “phong trào dịch tuyệt vời” tiếp tục lan rộng sẽ một lần nữa mang đến vận đen cho người gốc Á

2022-04-04 09:48:42(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây, “phong trào dịch tuyệt vời”, một “phong trào” chuyên ác ý bôi nhọ Trung Quốc liên quan vấn đề giữa Nga và U-crai-na nổi lên trên các nền tảng mạng xã hội nước ngoài.

Cái gọi là “phong trào dịch tuyệt vời” chỉ những người tham gia “phong trào” cố tình lựa chọn và biên dịch những ngôn luận cá biệt cực đoan trên các nền tảng mạng in-tơ-nét Trung Quốc, tiến hành truyền bá một cách có chủ đích trên các nền tảng mạng xã hội, kích động hận thù của người dân các nước đối với Trung Quốc.

Cá nhân không thể đại diện cho đa số, những ngôn luận của cá nhân càng không thể đại diện lập trường của cả nước và dân tộc. Luôn có những ý kiến khác nhau trong dư luận và mạng xã hội tạo nền tảng tiện lợi hơn để mọi người phát biểu ý kiến. Trong khi không phải tất cả ý kiến đều là quan điểm chủ đạo, những ý kiến cực đoan là hiện tượng bình thường trong cộng đồng mạng in-tơ-nét vốn tồn tại ở bất cứ quốc gia nào đừng nói đến chuyện làm ầm ĩ lên. Trên thực tế, bản thân Trung Quốc cũng gặp những rắc rối bởi  bạo lực, tin đồn trên mạng in-tơ-nét, vì vậy, Chính phủ Trung Quốc đã triển khai một loạt chiến dịch “không gian mạng sạch”, môi trường mạng in-tơ-nét ở Trung Quốc đang được cải thiện rõ rệt. 

Thế nhưng, “phong trào dịch tuyệt vời” hoàn toàn phớt lờ thuộc tính mạng in-tơ-nét về phát biểu cá tính trên nền tảng mạng xã hội, thổi phồng những ngôn luận khiếm nhã của cư dân mạng cá biệt, sử dụng vấn đề giữa Nga và U-crai-na, ác ý bôi nhọ Trung Quốc. Trên thực tế, sau khi xảy ra xung đột giữa Nga và U-crai-na, tuyệt đại đa số cư dân mạng Trung Quốc đã phát biểu ý kiến phản đối rõ ràng đối với những ngôn luận khiếm nhã cá biệt. Các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Weibo, Wechat, Tiktok v.v đã khóa vĩnh viễn hoặc chặn đăng bài đối với một loạt tài khoản có ngôn luận khiếm nhã về “người đẹp U-crai-na”. Nhưng “phong trào dịch tuyệt vời” cố tình phớt lờ các biện pháp trừng phạt và quan điểm chính diện này, không phát biểu về người Trung Quốc phản đối ngôn luận cực đoan, càng không đánh giá khách quan đối với môi trường dư luận của Trung Quốc. Những người điều hành “phong trào dịch tuyệt vời” không nghe thấy tiếng nói lý tính và bình tĩnh, cố tình lựa chọn những ngôn luận của cá nhân, thậm chí những ngôn luận giả dối để kích động mâu thuẫn. 

Điều may mắn là, các nền tảng mạng xã hội phát triển hiện nay đã khiến các hành vi xấu xí của “cỗ máy tung tin đồn”này không chốn nương thân. Bản chất cái gọi là “phong trào dịch tuyệt vời” vẫn là tổ chức chống Trung Quốc với mục đích “diễn biến hòa bình”, chẳng qua hướng truyền bá thông tin của cái gọi là “phong trào dịch tuyệt vời” đã thay đổi phần nào, tức từ tuyên truyền quảng bá dân chủ, giá trị quan của phương Tây trước đây, đổi thành biên dịch và tung tin đồn ở nước ngoài để kích động hận thù trong dân gian. Đáng chú ý là có thể thấy, chỉ có 30 thích tài khoản Twitter của “phong trào dịch tuyệt vời”, phần lớn là những tài khoản chống Trung Quốc, việc này cũng bị ngày càng nhiều người hoài nghi.

Ngoài ra, điều mà mọi người càng nên cảnh giác là, giống như “thuyết lây lan vi-rút” nhằm vào Trung Quốc của Mỹ trong thời kỳ đầu dịch COVID-19 mà cuối cùng dẫn đến cộng đồng người gốc Hoa, gốc Á bị toàn cầu kỳ thị, thù hận, hậu quả của việc thù hận người gốc Á do “phong trào dịch tuyệt vời” kích động bắt đầu bộc lộ. Nếu xu hướng xấu này không ngừng lan rộng, cộng đồng người gốc Á ở Mỹ và các nước phương Tây sẽ rất khó tránh khỏi một lần nữa gặp phải vận đen.

 

Biên tập viên:Duy Hoa