Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga: Việc chỉ trích Nga thực thi cái gọi là “diệt chủng” tại U-crai-na là hành vi khiêu khích mới do Mỹ và NATO gây nên

2022-04-04 14:31:33(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 3/4, giờ địa phương, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, chỉ dựa vào một đoạn video clip có thời lượng chưa đến 1 phút và mấy bức ảnh do U-crai-na công bố mà chưa được xác nhận của chuyên gia và nguồn tin khác, lãnh đạo, người phụ trách cơ quan ngoại giao và nhân sĩ của một số nước đã bắt đầu chỉ trích Nga thực thi cái gọi là “diệt chủng”tại thành phố BuCha, bang Kyiv, U-crai-na.

Bà Zakharova chỉ rõ, những ngày trước, Chính phủ U-crai-na đã thừa nhận đoạn video về U-crai-na hành hạ và bắn chết tù binh Nga, nhưng Tổng thống Pháp Ma-crông và Ngoại trưởng Anh Truss đều phớt lờ vụ việc này. Bà nhấn mạnh, đằng sau chính là hành vi khiêu khích mới do Mỹ và NATO gây nên.

Ngày 3/4, giờ địa phương, truyền thông U-crai-na công bố một loạt hình ảnh và video clip về thường dân thành phố Bucha tử vong, Chính phủ U-crai-na chỉ trích quân đội Nga đã giết hại những thường dân này. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga phản hồi và ra tuyên bố về vụ việc này, phủ nhận chỉ trích của U-crai-na đối với Nga.

Biên tập viên:Duy Hoa