Mánh khóe cũ rích vừa đánh trống vừa la làng của chính khách Mỹ không cần sử dụng lần nữa trước thế giới

2022-04-03 16:34:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chính khách Mỹ và phương tiện truyền thông phương Tây lại phối hợp với nhau cùng biểu diễn. Một bài báo đăng trên tờ “The Times” của Anh số ra ngày 1/4 dẫn lại cái gọi là “nguồn tin từ cơ quan tình báo Mỹ” cho biết, trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt đối với U-crai-na, Trung Quốc đã phát động “cuộc tấn công mạng quy mô lớn” đối với cơ sở quân sự và hạt nhân của U-crai-na. Bài báo này còn nói, lời cáo buộc liên quan đến từ cơ quan an ninh quốc gia U-crai-na.

Lời bịa đặt này không đáng tin cậy quá! Cơ quan an ninh quốc gia U-crai-na lập tức bác bỏ tin giả này trên nhiều mạng xã hội, làm rõ không hề cung cấp thông tin trên cho bất cứ truyền thông nào, không nắm bắt dữ liệu liên quan, cũng không hề điều tra vụ việc này, cái gọi là “kết luận điều tra” của tờ “The Times” không liên quan gì tới cơ quan mình.

Trên thực tế, nói đến tấn công mạng, Mỹ mới là đế quốc tin tặc chính cống, Trung Quốc là nạn nhân chính trong các cuộc tấn công mạng. Mới đây, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Trung Quốc kiểm tra và phát hiện, kể từ hạ tuần tháng 2 năm nay, tổ chức nước ngoài tấn công và kiểm soát máy tính ở Trung Quốc, từ đó tấn công mạng đối với Nga, U-crai-na và Bê-la-rút. Qua phân tích, các địa chỉ IP của bên tấn công chủ yếu đến từ Mỹ. Sự thật cho thấy, bài viết về Trung Quốc phát động “tấn công mạng” đối với U-crai-na, chẳng qua là thủ đoạn mới nhất của Mỹ và phương Tây mượn khủng hoảng U-crai-na đổ tội cho Trung Quốc, hoàn toàn là tin đồn.

Vừa đánh trống vừa la làng, mánh khóe cũ rích này của chính khách Mỹ không cần sử dụng lần nữa trước thế giới! Giở càng nhiều trò xấu xa, chiêu trò lừa đảo càng không hiệu quả, không biết kiềm chế, sẽ mất hết chữ tín!

Biên tập viên:Vũ Minh