Quần đảo Malvinas không nên trở thành nỗi đau vĩnh viễn!

2022-04-03 10:00:38(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/4/2022 là kỷ niệm chiến tranh quần đảo Malvinas bùng nổ tròn 40 năm. 40 năm trước, nhằm giành lại chủ quyền đối với quần đảo Malvinas bị bọn thực dân chiếm đóng, Ác-hen-ti-na có cuộc chiến với Anh, cuối cùng Ác-hen-ti-na bị thất bại. Hành vi bá quyền của Anh xâm chiếm đất đai nước khác để giữ lại “di sản chủ nghĩa thực dân” đã mang đến nỗi đau thương to lớn cho người dân Ác-hen-ti-na nói riêng và châu Mỹ La-tinh nói chung.

Bản chất vấn đề quần đảo Malvinas là vấn đề do lịch sử chủ nghĩa thực dân để lại. Trong 40 năm qua kể từ khi bùng nổ chiến tranh quần đảo Malvinas, Chính phủ và nhân dân Ác-hen-ti-na luôn chủ trương chủ quyền đối với quần đảo Malvinas và yêu cầu Anh trở lại bàn đàm phán. Nhiều nước trong đó có Trung Quốc cũng bày tỏ ủng hộ yêu sách chủ quyền của Ác-hen-ti-na ở quần đảo Malvinas, hối thúc Anh thực hiện nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, sớm nối lại đàm phán để giải quyết hòa bình tranh chấp.

Điều khiến mọi người khó hiểu là Anh liên tiếp hành động để củng cố chiếm đóng quần đảo Malvinas. Tháng 1 năm nay, Ác-hen-ti-na được biết Anh đã triển khai vũ khí phòng không tại quần đảo Malvinas. Hành động này của Anh hiển nhiên làm trái với nghị quyết của Liên Hợp Quốc, là một lần nữa bỏ muối lên vết thương của người dân Ác-hen-ti-na.

Hành vi của Anh nói lên “đầu óc vẫn dừng lại ở thời đại thực dân”, không hề để ý chủ quyền của các nước đang phát triển. Vấn đề quần đảo Malvinas không chỉ riêng là vấn đề của Ác-hen-ti-na, mà còn là vấn đề mang tính khu vực, thậm chí toàn cầu, các bên đều nên phản đối Anh vẫn thi hành thực dân tại lãnh thổ của Ác-hen-ti-na. Quần đảo Malvinas không nên trở thành nỗi đau vĩnh viễn!

Biên tập viên:Duy Hoa