Bình luận: Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ Mỹ tiếng xấu đồn xa, mượn cớ dân chủ làm việc xấu

2022-04-02 15:19:27(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

    


Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Chủ tịch Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ Mỹ (NED) Damon Wilson dẫn đoàn thăm khu vực Đài Loan, Trung Quốc, ngang nhiên cổ xúy hắn kích động "các cuộc cách mạng màu" trên khắp thế giới, và nói rằng sẽ tổ chức cái gọi là “Hội nghị toàn cầu phong trào dân chủ thế giới” vào hạ tuần tháng 10 tại Đài Bắc. Tổ chức tiếng xấu đồn xa này mượn cớ dân chủ làm việc xấu trước cổng chính Trung Quốc, hòng dấy lên “cuộc cách mạng màu”, hắn có lời nói và hành động điên cuồng đến mấy sẽ phải chuốc lấy bao thất bại nặng nề. Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ Mỹ là một tổ chức phi chính phủ do Chính phủ Mỹ tài trợ thành lập, từ khi thành lập, Quỹ này luôn hành động với mục đích can thiệp công việc nội bộ, lật đổ chính quyền hợp pháp của nước khác. Quỹ này đã mưu toan từ lâu để nhúng bàn tay kích động vào Đài Loan. Sau khi cái gọi là “Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ” do Mỹ tổ chức vào cuối năm ngoái khép lại ảm đạm, là “bàn tay đen chính trị” của Mỹ, Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ Mỹ tuyên bố sẽ phối hợp với “Quỹ Dân chủ Đài Loan” tổ chức cái gọi là “Hội nghị toàn cầu phong trào dân chủ thế giới”, trên thực tế là thông đồng với nhau hòng thực hiện mưu toan chính trị “dân chủ giả dối, độc lập thật sự”.

   Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ Mỹ do Chính phủ Mỹ tài trợ thăm Đài Loan lần này, bênh vực chống lưng cho thế lực “Đài Loan độc lập”, khiêu khích nghiêm trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, trái với cam kết chính trị của Mỹ, là cách làm thất tín bội nghĩa. Mưu toan mượn cớ “dân chủ”, “lấy Đài Loan kiềm chế Trung Quốc” này trước đây không thành công, hiện tại và sau này cũng sẽ bị thất bại.  

Biên tập viên:La Thành