Đàm phán hòa bình giữa Nga và U-crai-na thu được thành quả tích cực – “động cơ chiến tranh” mang thương hiệu Mỹ đã đến lúc ngừng hoạt động

2022-03-31 11:04:58(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 29/3, vòng đàm phán thứ 5 giữa Nga và U-crai-na kết thúc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin liên quan, vòng đàm phán lần này có nhiều đột phá quan trọng, bao gồm U-crai-na vĩnh viễn giữ trung lập, từ bỏ gia nhập đồng minh quân sự; Nga không phản đối U-crai-na gia nhập Liên minh châu Âu, áp dụng các bước đi làm dịu cuộc xung đột với U-crai-na; bên cạnh đó, Nguyên thủ hai nước có triển vọng tổ chức cuộc gặp. Cùng với thông tin về cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và U-crai-na thu được tiến triển truyền đến, các sàn giao dịch chứng khoán chủ yếu ở châu Âu và Mỹ tăng vọt theo, nói lên cộng đồng quốc tế vui mừng ghi nhận tình hình Nga – U-crai-na được cải thiện. Tuy nhiên, Mỹ - kẻ đầu têu gây ra cuộc khủng hoảng ở U-crai-na lại có phản ứng lạnh nhạt, thậm chí tỏ ra không hoan nghênh động thái này.

Hãng tin AFP đưa tin, ngày 29/3, Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken đã tỏ ra nghi ngờ thái độ nghiêm túc của Nga trong đàm phán. Phát biểu kỳ quái này hoàn toàn nhất trí với thái độ “nói xấu cuộc đàm phán hòa bình” lâu nay của Mỹ. Mỹ càng đứng ngồi không yên khi thấy hai bên Nga và U-crai-na có mong muốn bắt tay giảng hòa.

Chính trong ngày cuộc đàm phán giữa Nga và U-crai-na giành được đột phá, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ A-đê-dê-mô nói rằng, Mỹ và các đồng minh của mình có kế hoạch thực thi trừng phạt mới nhằm vào rất nhiều ngành nghề quan trọng trong kinh tế Nga, chẳng hạn như chuỗi cung ứng.

Trong lúc cuộc hòa đàm giữa Nga và U-crai-na thu được tiến triển, Mỹ vẫn liên tục vận chuyển vũ khí tới U-crai-na, tăng cường trừng phạt Nga, rõ ràng là tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Là bên mưu lợi lớn nhất trong cuộc xung đột này, Mỹ hoàn toàn không muốn nhìn thấy Nga và U-crai-na bắt tay giảng hòa mà chỉ mong sao cuộc chiến giữa hai bên tiếp tục để kiềm chế đối thủ cũ là nước Nga, đồng thời tăng cường kiểm soát châu Âu.

Việc Mỹ phá hoại và cản trở cuộc hòa đàm giữa Nga và U-crai-na một lần nữa chứng minh, Mỹ mới là mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình và an ninh của thế giới. Trong khi đứng về phía sai lầm lịch sử rốt cuộc sẽ khó tránh khỏi sự trừng phạt của lịch sử. “Động cơ chiến tranh” mang thương hiệu Mỹ đã đến lúc ngừng hoạt động.


 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh