Trung Quốc ủng hộ và khuyến khích mọi nỗ lực ngoại giao để giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng U-crai-na

2022-03-31 14:54:36(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/3, tại cuộc họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nêu rõ, Trung Quốc ủng hộ và khuyến khích mọi nỗ lực ngoại giao có lợi cho giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng U-crai-na, và vui mừng thấy Nga và U-crai-na tổ chức đối thoại và đàm phán.

  Tin cho biết, Nga và U-crai-na đã tổ chức vòng đàm phán thứ 5 tại I-xtan-bun. Đại diện Nga cho biết, vòng đàm phán lần này có ý nghĩa. Đại diện U-crai-na cho biết, U-crai-na đề nghị xác nhận địa vị quốc gia phi khối liên minh và phi hạt nhân hóa với hình thức trung lập vĩnh viễn. Trước những câu hỏi liên quan, ông Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc chú ý đến Nga và U-crai-na đều đã phát đi tín hiệu tích cực trong cuộc đàm phán, Trung Quốc luôn luôn cho rằng đối thoại và đàm phán là con đường chính xác duy nhất giải quyết khủng hoảng U-crai-na.

Biên tập viên:Thanh Đóa