Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội đàm với Ngoại trưởng Pa-ki-xtan và Nga

2022-03-31 15:02:34(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/3, tại Đồn Khê, tỉnh An Huy, Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã lần lượt tổ chức hội đàm với Ngoại trưởng Pa-ki-xtan Cơ-rê-si và Ngoại trưởng Nga La-vrốp đến dự Hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng Áp-ga-ni-xtan lần thứ 3.

Khi hội đàm với Ngoại trưởng Pa-ki-xtan Cơ-rê-si, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, bất kể tình hình quốc tế thay đổi như thế nào, Trung Quốc sẽ tiếp tục cư xử và thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Pa-ki-xtan từ tầm cao chiến lược và dài hạn, trước sau như một ủng hộ Pa-ki-xtan bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và tôn nghiêm dân tộc, làm đối tác đáng tin cậy và hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của Pa-ki-xtan.

Khi hội đàm với Ngoại trưởng Nga La-vrốp, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, quan hệ Trung - Nga đã vượt qua thử thách mới trong tình hình quốc tế biến đổi phức tạp, duy trì định hướng đúng đắn và thể hiện đà phát triển dẻo dai. Ông Vương Nghị cho biết, vấn đề U-crai-na không chỉ là sự bùng phát của sự tích tụ lâu dài của các mâu thuẫn an ninh châu Âu, mà còn là kết quả của tư duy chiến tranh lạnh và sự đối đầu nhóm. Trước tình hình hiện nay, Trung Quốc ủng hộ Nga và U-crai-na khắc phục khó khăn, tiếp tục tiến hành đàm phán hòa bình.

Biên tập viên:Thanh Đóa