Quân đội Nga bố trí lại đội ngũ về hướng khu vực Ki-ép và Chéc-ni-gốp - Thủ tướng Đức yêu cầu Nga cung cấp tài liệu bằng văn bản về vấn đề quyết toán khí đốt thiên nhiên

2022-03-31 14:25:41(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/3, Nga và U-crai-na đều cho biết, quân đội Nga đang bố trí lại đội ngũ hướng về khu vực Ki-ép và Chéc-ni-gốp. Cùng ngày, Thủ tướng Đức Xôn đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Pu-tin, không đồng ý trình tự thanh toán khí đốt thiên nhiên do Nga đề xuất, yêu cầu đối phương cung cấp tài liệu bằng văn bản để hiểu chính xác quy trình thanh toán.

Ngày 30/3, Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki đăng bài trên mạng xã hội cho biết, tối cùng ngày ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Bai-đơn và trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại ở U-crai-na và các cuộc đàm phán giữa U-crai-na và Nga.

Ngày 30/3, người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy Quốc phòng Nga cho biết, cùng ngày, Nga tiếp tục mở các kênh nhân đạo, kể từ ngày 2/3 đến nay, Nga đã gửi 6.521 tấn vật tư nhân đạo tới U-crai-na và thực hiện 703 hành động nhân đạo.


 

Biên tập viên:Thu Nguyệt