Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc gặp trực tuyến với Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Borrelli

2022-03-30 10:45:08(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/3, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc gặp trực tuyến với Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Bô-rê-li (Borrelli).

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, thế giới hiện nay bước vào thời kỳ diễn biến bấp bênh mới. Là hai lực lượng lớn trong tiến trình đa cực hóa thế giới, Trung Quốc và Liên minh châu Âu cần tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược thường xuyên.

Ông Bô-rê-li cho biết, Liên minh châu Âu và Trung Quốc là lực lượng quan trọng trên thế giới, cũng là trụ cột cho sự phục hồi và tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Ông cho biết thêm, khói lửa chiến tranh vẫn đang tiếp diễn ở U-crai-na, gây ảnh hưởng cam go tới Liên minh châu Âu và toàn cầu. Mong Trung Quốc phát huy vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy thực hiện hòa bình.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, trừng phạt cực độ chỉ sẽ gây tổn thương cho cả hai bên, khiến tình hình càng thêm phức tạp, khoét sâu hơn nữa mâu thuẫn. Trung Quốc sẵn sàng cùng các bên, chiếu cố tới mối quan ngại chính đáng, hợp lý của các bên, nỗ lực hướng tới phương hướng lớn là phấn đấu sớm giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na, châu Âu sớm khôi phục hòa bình.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh