Trung Quốc bằng hành động thực tế giúp nhân dân Áp-ga-ni-xtan thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn

2022-03-30 10:46:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng Áp-ga-ni-xtan lần thứ 3 tại Đồn Khê, tỉnh An Huy, Trung Quốc trong hai ngày 30/3 và 31/3, bàn thảo “phương án láng giềng” cùng thúc đẩy tình hình Áp-ga-ni-xtan phát triển theo xu hướng ổn định, ủng hộ và hỗ trợ nhân dân Áp-ga-ni-xtan trong giai đoạn tới. Trong chuyến công du tới nhiều nước châu Á vừa mới kết thúc của Bộ trưởng Vương Nghị, Áp-ga-ni-xtan là chặng dừng chân quan trọng. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của quan chức cấp cao Trung Quốc sau khi Chính phủ lâm thời Áp-ga-ni-xtan được thành lập. Những động thái này cho thấy, Trung Quốc đang nỗ lực tích cực nhằm tái thiết hòa bình ở Áp-ga-ni-xtan, thật lòng mong quốc gia chịu nhiều chiến tranh loạn lạc này sớm trở nên tốt đẹp hơn.

Bên ngoài chú ý đến, Chính quyền lâm thời Áp-ga-ni-xtan cũng truyền đi thông điệp quan trọng với bên ngoài qua nhiều lần tiếp xúc ngoại giao với Trung Quốc, bao gồm quyết không cho phép bất cứ phần tử khủng bố nào hoạt động tại Áp-ga-ni-xtan; quyết không cho phép bất cứ người nào, cơ quan nào lợi dụng lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan áp dụng hành động nhằm vào nước khác, càng không cho phép bất cứ thế lực nào có hành động phá hoại Trung Quốc; mong đợi phát triển quan hệ bình đẳng, hữu nghị với các nước; mong tham gia vào sáng kiến "Một vành đai, một con đường", hoan nghênh Trung Quốc tham gia xây dựng trong nước Áp-ga-ni-xtan .... Những thông điệp tích cực này được cộng đồng quốc tế vui mừng ghi nhận, cần được thực hiện.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh