Đặc trưng mới của thị trường xe sử dụng năng lượng mới tại Trung Quốc

2022-03-29 14:46:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Những năm gần đây, ngành ô tô sử dụng năng lượng mới của Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ. Theo đó, nhiều thương hiệu và kiểu xe mới liên tục ra đời, mang lại nhiều sự lựa chọn cho người cho người tiêu dùng. Ngoài ra, tỷ lệ doanh số bán xe điện không ngừng tăng trưởng, thị phần của các thương hiệu hàng đầu ngày càng trở nên tập trung hơn với 20% doanh số của các thương hiệu chiếm tới 85% thị phần.

Theo số liệu thống kê, năm 2021, số lượng tiêu thụ ô tô sử dụng năng lượng mới tại Trung Quốc lần đầu tiên vượt 3,5 triệu chiếc, liên tục 7 năm liền đứng đầu thế giới. Không chỉ dẫn đầu thế giới về quy mô thị trường, vấn đề trình độ kỹ thuật và thúc đẩy chuỗi ngành cũng là những điểm sáng đáng lưu tâm. Dự báo đến năm 2030, tỷ lệ thâm nhập của các loại ô tô sử dụng năng lượng mới tại thị trường Trung Quốc sẽ đạt 50%.

Biên tập viên:Thanh Đóa