Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói về các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga: Thực thi trừng phạt toàn diện và không phân biệt, người chịu đau khổ chính là dân thường

2022-03-29 14:56:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 28/3, khi trả lời câu hỏi về lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, kinh nghiệm lịch sử đã nhiều lần chứng minh, các biện pháp trừng phạt không những không thể giải quyết vấn đề, mà còn sẽ tạo ra những vấn đề mới. Thực thi trừng phạt toàn diện và không phân biệt, người chịu đau khổ chính là dân thường.

Người Phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, Trong số hơn 190 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, có hơn 140 quốc gia không tham gia vào các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, điều này cho thấy đa số quốc gia trên thế giới đều xử lý vấn đề trừng phạt với thái độ thận trọng và có trách nhiệm. Mong tất cả các bên bình tĩnh và tập trung vào việc khuyên giải và thúc đẩy đàm phán, chứ không phải leo thang trừng phạt, làm căng thẳng mâu thuẫn.

Người Phát ngôn Uông Văn Bân nêu rõ, Trung Quốc sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc.

Biên tập viên:Thu Nguyệt