Khởi động trực tuyến Trung tâm Nghiên cứu phát triển vắc-xin BRICS

2022-03-24 11:20:48(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/3, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi liên quan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã giới thiệu tình hình hữu quan về Lễ khởi động trực tuyến Trung tâm Nghiên cứu phát triển vắc-xin BRICS cho biết, trong giai đoạn hiện nay, Trung tâm của các nước sẽ cùng trở thành mạng lưới Trung tâm Nghiên cứu phát triển vắc-xin BRICS, sau khi thời điểm chín muồi sẽ khởi động xây dựng Trung tâm thực thể.

  

Lễ khởi động trực tuyến Trung tâm Nghiên cứu phát triển vắc-xin BRICS và Hội thảo hợp tác vắc-xin ngày 22/3 đã diễn ra. Ông Uông Văn Bân cho biết, y tế công cộng và hợp tác vắc-xin sẽ là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác BRICS năm nay. Trung Quốc mong Trung tâm Nghiên cứu phát triển vắc-xin có thể hội tụ ưu thế của 5 nước BRICS, nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, góp phần “sức mạnh BRICS” cho phòng chống dịch bệnh toàn cầu, đóng góp mới cho việc thúc đẩy hợp tác y tế công cộng quốc tế.

Biên tập viên:Nam Dương