Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Một số người Nhật Bản khuyến khích đột phá trong quan hệ với Đài Loan là nguy hiểm

2022-03-24 11:50:04(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Về việc cựu Thủ tướng Nhật Bản Xin-dô A-bê điện đàm với Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/3 cho biết, một số thế lực chính trị Nhật Bản ngang nhiên câu kết với thế lực “Đài Loan độc lập”, khua chân múa tay trên vấn đề Đài Loan, Trung Quốc bày tỏ kiên quyết phản đối và cực kỳ bất bình, đã đưa ra giao thiệp nghiêm túc với Nhật Bản.

Được biết, ông Xin-dô A-bê ngày 22/3 đã điện đàm với Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn thông qua đường truyền video, thảo luận về các vấn đề như dịch bệnh, U-crai-na, v.v...

Người Phát ngôn Uông Văn Bân chỉ rõ, Trung Quốc kiên quyết phản đối nước đã thiếp lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đi lại chính thức với Đài Loan bằng bất cứ hình thức nào, kiên quyết phản đối Đài Loan gia nhập bất cứ hiệp định và tổ chức chính thức nào, lập trường này là nhất quán và rõ ràng.

 

 

Biên tập viên:Hạ Vi