Kiều Quân

Chi tiêu quốc phòng lập mức kỷ lục cho thấy Mỹ là mối đe doạ lớn nhất đối với hoà bình thế giới

31-12-2021 14:46:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chi tiêu quốc phòng lập mức kỷ lục cho thấy Mỹ là mối đe doạ lớn nhất đối với hoà bình thế giới_fororder_D-000196

Tổng thống Mỹ mới đây ký đạo luật quốc phòng năm tài khoá 2022, xác định chi tiêu quốc phòng trong năm tới là 768,2 tỷ USD, đây là chi tiêu quân sự lớn nhất của Mỹ kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ II đến nay. Một lần nữa vạch trần bộ mặt thật “lái buôn chiến tranh” và “lái buôn vũ khí” của Mỹ, cho thấy Mỹ là mối đe doạ lớn nhất đối với hoà bình thế giới.

Giáo sư Đại học Berleley Robert Reich nêu rõ, động lực lớn nhất khiến Mỹ hiếu chiến là lợi ích. Theo thống kê, năm 2020 các chủ sản xuất vũ khí đã quyên góp hơn 47 triệu USD cho các chính khách và hoạt động chính trị.

Điều đáng chú ý là, trong chi tiêu quốc phòng năm tài khoá 2022 của Mỹ có 27,8 tỷ USD dùng vào dự án vũ khí hạt nhân. Mới đây, gần 700 nhà khoa học và kỹ sư liên danh gửi bức thư ngỏ tới Tổng thống Mỹ, kêu gọi cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân. Chính phủ Mỹ không nên mắt điếc tai ngơ trước lời kêu gọi của giới khoa học.

Ngoài ra, trong đạo luật còn kèm theo hàng lậu nhằm vào Trung Quốc, thể hiện đầy đủ tư duy Chiến tranh lạnh và thiên kiến về ý thức hệ. Nhưng Oa-xinh-tơn cần hiểu rõ, chơi với lửa trên vấn đề Đài Loan tất sẽ khiến quan hệ nước lớn quan trọng nhất thế giới hiện nay lâm vào cảnh nguy hiểm, cuối cùng sẽ dẫn lửa thiêu thân.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập