Thu Nguyệt

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ lặp đi lặp lại cái gọi là “trừng phạt” đối với nhân viên Trung Quốc chẳng qua là mượn cớ vấn đề Hồng Công để kiềm chế Trung Quốc

31-12-2021 14:38:02(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ lặp đi lặp lại cái gọi là “trừng phạt” đối với nhân viên Trung Quốc chẳng qua là mượn cớ vấn đề Hồng Công để kiềm chế Trung Quốc_fororder_9e45154a39c8a06f092246ddd37ff976

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ hành vi trừng phạt của Mỹ đối với nhân viên Trung Quốc và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc theo quy định của luật pháp trong nước Mỹ, và quyết định thực hiện các biện pháp “đáp trả đối đẳng”.

Tin cho biết, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ mới đây tuyên bố, sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 phó chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Chính phủ Nhân dân Trung ương tại Hồng Kông theo cái gọi là "Đạo luật Tự trị Hồng Kông”.

Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên nêu rõ, tuyên bố lặp đi lặp lại nhiều lần của Mỹ là xào xáo lại chuyện cũ, chẳng qua chỉ là mượn cớ rêu rao vấn đề liên quan đến Hồng Công để phục vụ cho mưu đồ chính trị kiềm chế Trung Quốc. Điều này hoàn toàn phơi bày sự thật việc Mỹ  quan tâm tới nhân quyền ở Hồng Kông là giả dối, âm mưu thực sự là muốn phá hoại sự ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập