Thanh Đóa

Bộ Ngoại giao TQ: Việc thổi phồng mối đe dọa của mảnh vỡ không gian Trung Quốc là hành vi trả đũa

30-12-2021 11:49:00(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, ngoại tầng không gian không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, các nước cần phải tôn trọng và bảo vệ trật tự quốc tế về ngoại tầng không gian dựa trên luật pháp quốc tế, bảo vệ an toàn tính mạng của các phi hành gia cũng như sự vận hành ổn định và an toàn của các cơ sở hạ tầng không gian.

Bộ Ngoại giao TQ: Việc thổi phồng mối đe dọa của mảnh vỡ không gian Trung Quốc là hành vi trả đũa_fororder_a9d3fd1f4134970a1ea662050f9877c1a6865d9a

Có truyền thông nước ngoài đưa tin, năm nay, vệ tinh StarLink của Công ty SpaceX Mỹ đã hai lần tiếp cận trạm không gian của Trung Quốc, có thể thúc đẩy cộng đồng quốc tế nâng cấp “Hiệp ước về ngoại tầng không gian”, cũng có những chuyên gia nước ngoài cho rằng, mảnh vỡ không gian Trung Quốc có thể mang lại rủi ro.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, việc thổi phồng mối đe dọa của mảnh vỡ không gian Trung Quốc là xuyên tạc hoạt động bình thường tại ngoại tầng không gian của Trung Quốc, mưu toan đánh lạc hướng quốc tế, hoàn toàn là đổi trắng thay đen, vu oan cho người khác.

Biên tập viên:Thanh Đóa
Lựa chọn phương thức đăng nhập