Mẫn Linh

Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Hợp tác kinh tế - thương mại quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc: Kiểm soát xuất khẩu quốc tế cần góp phần xây dựng kinh tế thế giới loại hình mở

29-12-2021 16:57:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Hợp tác kinh tế - thương mại quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc: Kiểm soát xuất khẩu quốc tế cần góp phần xây dựng kinh tế thế giới loại hình mở_fororder_10

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 29/12, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ra sách trắng “Kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc”, trình bày một cách hệ thống thực tiễn và sáng tạo của Trung Quốc trong giữ gìn hòa bình và phát triển của thế giới, sâu sắc hợp tác giao lưu quốc tế, khơi dậy sức sống kinh tế - thương mại toàn cầu, không ngừng hoàn thiện kiểm soát xuất khẩu.

Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Hợp tác kinh tế - thương mại quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc Trương Uy cho biết, sách trắng có ý nghĩa hiện thực cực kỳ quan trọng đối với việc hoàn thiện quản trị kiểm soát xuất khẩu quốc tế, thúc đẩy xây dựng kinh tế thế giới loại hình mở.

Bà Trương Uy cho rằng, sách trắng cho thấy Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy việc kiểm soát xuất khẩu quốc tế phát triển theo hướng đúng đắn công bằng, hợp lý và không kỳ thị.

Trong thực tiễn cụ thể, là nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc tích cực thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như phòng ngừa phổ biến những sản phẩm trong diện kiểm soát. Điều đặc biệt quan trọng là Trung Quốc kiên quyết phản đối lạm dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu và áp dụng tiêu chuẩn kép trong vấn đề phòng ngừa phổ biến những sản phẩm trong diện kiểm soát, kiên quyết phản đối các hành vi vi phạm quy luật phát triển khoa học - công nghệ, phân chia theo ý thức hệ, chính trị hóa và lạm dụng kiểm soát xuất khẩu.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập