Mẫn Linh

Phương Tây gửi tặng vắc-xin hết hạn sử dụng cho châu Phi thực tế đang hại mình

29-12-2021 10:56:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phương Tây gửi tặng vắc-xin hết hạn sử dụng cho châu Phi thực tế đang hại mình_fororder_1

Tháng 10, Ni-giê-ri-a từng tiếp nhận hơn 2 triệu 500 nghìn liều vắc-xin AstraZeneca từ châu Âu, nhưng trong đó gần một nửa đã hết hạn sử dụng vào tháng 11. Nhằm xoa dịu mối lo ngại của người dân nước mình đối với tính an toàn của vắc-xin, tuần trước, Chính phủ Ni-giê-ri-a buộc phải tiêu hủy tập trung những vắc-xin hết hạn sử dụng này.

Tại châu Phi, trường hợp như Ni-giê-ri-a nhận được vắc-xin hết hạn sử dụng của phương Tây không phải cá biệt. Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới tháng 7 năm nay đã cho thấy, 8 nước châu Phi bị quấy nhiễu bởi vắc-xin hết hạn sử dụng. Các nước như Ma-la-uy, Nam Xu-đăng...đều từng buộc phải tiêu hủy, vứt bỏ hàng chục nghìn liều vắc-xin.

Các nước châu Phi buộc phải tiêu hủy vắc-xin hết hạn sử dụng nói lên chủ nghĩa dân tộc vắc-xin của phương Tây vẫn đang gây chuyện. Ví dụ như Mỹ, số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ cho thấy, từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay, nước này đã lãng phí ít nhất 15 triệu 100 nghìn liều vắc-xin.

Về mặt này, Trung Quốc luôn coi vắc-xin là sản phẩm công cộng toàn cầu, nói là làm, hành động là có kết quả khi viện trợ nước ngoài.

Tính đến cuối tháng 11, Trung Quốc đã cung cấp khoảng 180 triệu liều vắc-xin cho châu Phi, hầu như che phủ tất cả các nước châu Phi. Mong các nước phương Tây gánh vác trách nhiệm, cung cấp vắc-xin bảo đảm cả về chất lượng lẫn số lượng cho châu Phi như Trung Quốc, góp phần xây dựng lá chắn miễn dịch toàn cầu.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập