Mẫn Linh

Chính trị hóa nhân quyền là “Bộ quần áo mới của Hoàng đế” phiên bản Mỹ

28-12-2021 11:00:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chính trị hóa nhân quyền là “Bộ quần áo mới của Hoàng đế” phiên bản Mỹ_fororder_1

Các chính khách Mỹ mới đây thổi phồng điên cuồng vấn đề nhân quyền nhằm vào Trung Quốc. Từ nặn ra cái gọi là đạo luật về vấn đề Tân Cương đến bổ nhiệm cái gọi là “điều phối viên đặc biệt về vấn đề Tây Tạng”, Mỹ núp dưới chiêu bài “nhân quyền” ngang nhiên can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, phá hoại nghiêm trọng trật tự quốc tế và các chuẩn tắc trong quan hệ quốc tế. Đúng như Viện Nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc ngày 27/12 ra báo cáo nêu rõ, Mỹ ráo riết tiến hành chính trị hóa nhân quyền trong lĩnh vực nhân quyền quốc tế, gây mối đe dọa lớn tới sự phát triển của sự nghiệp nhân quyền toàn cầu, mang lại hậu quả mang tính phá hoại cực kỳ tồi tệ.

Một lượng lớn sự thật chứng minh, nhân quyền chẳng qua là chiếc khăn che mặt của bá quyền kiểu Mỹ, là chiếc gậy và công cụ chính trị chèn ép dị kỷ của Mỹ. Sau khi phân tích một lượng lớn tư liệu lịch sử, học giả lịch sử và quan hệ quốc tế Đại học Niu Oóc Mỹ Giêm Pếch (James Peck) đưa ra kết luận: Cái gọi là nhân quyền do Chính phủ Mỹ đề xướng hầu như không có chút quan hệ gì với quan điểm nhân quyền thực sự.

Theo phân tích so sánh dữ liệu của 144 nước trong gần 30 năm qua của hai học giả Mỹ Xê-ung Hoan Choi (Seung-Whan Choi) và Giêm Pếch, sau Thế chiến thứ hai, Mỹ hầu như đều thất bại trong xuất khẩu nhân quyền vì mục đích ngoại giao. Mỹ công cụ hóa chiến lược nhân quyền không những không thể thực sự cải thiện nhân quyền, mà ngược lại sẽ dẫn đến thảm họa nhân quyền mới.

Tại Khóa họp lần thứ 48 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm nay, đại diện các nước đồng thanh hối thúc Mỹ nhìn thẳng vào vết nhơ nhân quyền của mình, kiên quyết phản đối chính trị hóa vấn đề nhân quyền, kiên trì phản đối can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

“Bộ quần áo mới của Hoàng đế” đã bị cởi ra từ lâu, các chính khách Mỹ cần phải lập tức đình chỉ hành vi hèn hạ chính trị hóa nhân quyền.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập