Thu Nguyệt

Đại sứ Vương Quần: Nỗ lực mở rộng nhận thức chung, xử lý thỏa đáng sự bất đồng và cùng nhau thúc đẩy những đột phá mới trong các cuộc đàm phán hạt nhân I-ran

28-12-2021 14:46:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đại sứ Vương Quần: Nỗ lực mở rộng nhận thức chung, xử lý thỏa đáng sự bất đồng và cùng nhau thúc đẩy những đột phá mới trong các cuộc đàm phán hạt nhân I-ran_fororder_微信图片_20211228144027

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/12, cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran đã được tổ chức tại Viên, cuộc họp tuyên bố khởi động vòng thứ 8 của cuộc đàm phán khôi phục thực hiện thỏa thuận giữa Mỹ và I-ran. Cuộc họp do Phó Tổng thư ký Cơ quan Hành động Đối ngoại của Liên minh châu Âu Mô-ra chủ trì, Thứ trưởng Ngoại giao I-ran Ba-ghê-ri và các quan chức tương ứng của các nước Nga, Anh, Pháp và Đức đã tham dự. Đại sứ Vương Quần, đại biểu đàm phán và đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Viên đã dẫn đoàn tham dự.

Đại sứ Vương Quần cho biết, hiện nay, các bên hữu quan cần phải nỗ lực mở rộng nhận thức chung. Đồng thời, phải xử lý thỏa đáng sự bất đồng. Đối với vấn đề hạt nhân I-ran và các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, không nên xuất phát từ lợi ích cá nhân, lấy chủ nghĩa thực dụng và tiêu chuẩn kép; cũng không nên đe dọa và sử dụng các lệnh trừng phạt và thậm chí áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với I-ran trong các cuộc đàm phán.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập