Mẫn Linh

Bịa đặt “địch tình” liệu có thể cứu vãn xã hội Mỹ hay không?

26-12-2021 14:24:36(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bịa đặt “địch tình” liệu có thể cứu vãn xã hội Mỹ hay không?_fororder_c42ea24ccfc327ecedfafb18cc0afc77

Những năm qua, đằng sau bề ngoài vẻ vang nước siêu cường, các vấn đề như xã hội rạn nứt, chính trị phân cực, xung đột chủng tộc, tìm việc làm khó...ở Mỹ ngày càng trầm trọng, kênh thăng cấp dành cho người dân ở tầng lớp thấp nhất hầu như đóng kín, người dân Mỹ phổ biến mất hy vọng đối với cuộc sống tương lai.

Là người đại diện vốn độc quyền, Chính phủ Mỹ không thể nào thay đổi triệt đề mô hình phát triển kinh tế hiện nay, cũng không có năng lực xoay chuyển xu thế phân cực chính trị, càng khó giải quyết được mâu thuẫn chính trị danh tính trong nước trong thời gian ngắn. Chính phủ và quân đội Mỹ nghĩ đến hai “biện pháp tốt” bất chấp hậu quả nghiêm trọng với mục đích chỉ để né tránh sự chỉ trích của người dân.

Một là “gây tê”. Tiếp tục bật đèn xanh cho việc hợp pháp hóa ma tuý, gây mê giới trẻ; đổ trách nhiệm tìm việc làm khó và ngành công nghiệp trống rỗng trong nước cho các nền kinh tế mới nổi.

Hai là “tạo thế”. Miêu tả các nước lớn khác với Mỹ về thể chế chính trị, ý thức hệ, mô hình phát triển gồm Trung Quốc và Nga là “nước theo đuổi chủ nghĩa xét lại” trật tự quốc tế, khiến người dân Mỹ có cảm giác một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bên ngoài đã ở ngay trước mặt.

Tuy nhiên, hành vi đánh lạc hướng dư luận trong nước bằng sự đối đầu giữa các nước lớn là chỉ có hại chứ không có lợi. Một mặt, Trung Quốc vừa không có hành vi quân sự tấn công Mỹ, cũng không có ý đồ chiến lược thay thế Mỹ, lời giả dối của Chính phủ Mỹ rốt cuộc khó tự bào chữa được; mặt khác, hành vi như vậy sẽ tiếp tục khiến Mỹ lỡ mất thời cơ giải quyết vấn đề của nước mình, trong khi giá phải trả lại dĩ nhiên phải do người dân Mỹ gánh chịu.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập