Mẫn Linh

Dự án điện gió trên biển với tổng công suất trên 1000MW đầu tiên của Trung Quốc phát điện hòa lưới với công suất tối đa

26-12-2021 15:20:26(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Dự án điện gió trên biển với tổng công suất trên 1000MW đầu tiên của Trung Quốc phát điện hòa lưới với công suất tối đa_fororder_279ef95ddaa3c843f1433807a569335c

Theo tin Đài chúng tôi: Phóng viên ngày 25/12 từ Tập đoàn Tam Hiệp, Trung Quốc được biết, dự án điện gió trên biển Sa Bát Dương Giang Tam Hiệp, cánh đồng điện gió trên biển với tổng công suất trên 1000MW đầu tiên trong nước Trung Quốc, cùng ngày phát điện hòa lưới với công suất tối đa, là một cột mốc nữa của Trung Quốc trong lĩnh vực điện gió trên biển.

Được biết, dự án này hàng năm có thể cung cấp khoảng 4,7 tỷ ki-lô-oát/giờ năng lượng điện sạch cho vùng vịnh lớn Quảng Đông – Hồng Công – Ma Cao, có thể đáp ứng lượng sử dụng điện một năm của khoảng 2 triệu hộ gia đình, có thể giảm phát thải khoảng 4 triệu tấn CO2/năm.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập