Mẫn Linh

Ai phải chịu trách nhiệm về lễ Nô-en khó khăn này của người dân Mỹ bình thường

25-12-2021 14:38:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ai phải chịu trách nhiệm về lễ Nô-en khó khăn này của người dân Mỹ bình thường_fororder_7a517011d0b488eb3adec754dadd41ce

“Cả cây thông Nô-en cũng không tránh khỏi lâm vào tình trạng hỗn loạn kinh tế năm 2021”, Tờ Bưu điện Oa-xinh-tơn, Mỹ đã viết như vậy. Theo ước tính của Hiệp hội cây thông Nô-en Mỹ, giá cây thông Nô-en năm nay tăng 10-30%. Cây Nô-en tăng giá là hình ảnh thu nhỏ về chi tiêu sinh hoạt của người dân Mỹ liên tiếp tăng cao.

Tỷ lệ lạm phát của Mỹ tháng 11 đạt 6,8%, lập mức kỷ lục trong 39 năm qua. Giá các mặt hàng gồm thực phẩm, năng lượng, ô-tô, giá thuê nhà có mức tăng rõ rệt. Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, tháng 11, khấu trừ nhân tố lạm phát, lương tính theo giờ thực tế của người Mỹ giảm 1,9% so với cùng kỳ.

Điều mỉa mai là, giá cổ phiếu tăng, giá nhà cũng tăng, những người giàu vốn đã ở trên đỉnh chuỗi của cải lại trở nên giàu có hơn. Mới đây, tạp chí Forbes bình chọn 10 tỷ phú có giá trị gia tăng nhiều nhất trong năm 2021, trong đó có 6 tỷ phú đến từ Mỹ. Tính đến ngày 10/12, tổng tài sản của các tỷ phú này tăng 304 tỷ USD trong năm 2021, tài sản cá nhân trung bình tăng 51%.

Đối với người Mỹ mà nói, điều phá hoại bầu không khí ngày lễ không chỉ có vật giá đắt đỏ, mà còn có dịch bệnh bùng phát trở lại. Biến thể omicron hoành hành tại 50 bang Mỹ, Mỹ đã liên tiếp vài ngày ghi nhận hơn 200 nghìn số ca mắc mới mỗi ngày. Đợt dịch mới sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng cung ứng lô-gi-xtích và áp lực thiếu hụt lao động, có nghĩa là lạm phát “đang sốt” sẽ không hạ sốt trong thời gian ngắn.

Xét về bề ngoài, người dân Mỹ phải đối mặt với một lễ Nô-en khó khăn liên quan đến các nhân tố như vật giá tăng cao, tình hình dịch bệnh hoành hành, thực tế lại do các chính khách Mỹ liên tiếp chống dịch bất lực, thúc đẩy chính sách tài chính-tiền tệ vô trách nhiệm gây nên, là hậu quả tất yếu do đặt lợi ích chính trị lên trên lợi ích của người dân bình thường.

Trước tình hình dịch bệnh, các quy tắc xã hội như vốn ưu tiên, người giàu trước tiên càng thêm hoành hành tại Mỹ, mối lo ngại và cảm giác bất lực của người dân Mỹ bình thường ngày càng trầm trọng. Những chính khách Oa-xinh-tơn chỉ vụ lợi cá nhân cần chịu trách nhiệm về lễ Nô-en khó khăn này của người dân Mỹ bình thường.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập