Hạ Vi

Bộ ngoại giao Trung Quốc: Chính phủ Mỹ coi nhẹ quyền sống của nhân dân trong nước và thế giới bộc lộ sự giả dối của cái gọi là “Vệ sĩ nhân quyền”

24-12-2021 12:16:17(GMT+08:00)
Chia sẻ:

700 nhà khoa học gửi thư tới Tổng thống Bai-đơn kêu gọi Mỹ cắt giảm vũ khí hạt nhân, Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ nên nghiêm túc lắng nghe và phản hồi

Theo tin Đài chúng tôi: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 23/12 cho biết, là một trong những nước có công nghệ y tế tiên tiến nhất, tài nguyên y tế phong phú nhất trên toàn cầu, Mỹ lại trở thành nước có dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất, gây thảm họa chủ nghĩa nhân đạo nghiêm trọng trong và ngoài nước.

Mới đây, Viện Nghiên cứu Luật Nhân quyền Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung Trung Quốc ra báo cáo “Thảm họa nhân quyền ‘phòng chống dịch bệnh’ kiểu Mỹ”, khi trả lời câu hỏi liên quan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Chính phủ Mỹ coi nhẹ quyền sống của nhân dân trong nước và thế giới, liên tiếp chơi trò phòng chống dịch bệnh không hiệu quả, đổ vạ trách nhiệm, một lần nữa bộc lộ sự giả dối của cái gọi là “ngọn hải đăng dân chủ” và “vệ sĩ nhân quyền” mà Mỹ khăng khăng tự khoe khoang.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập