Hải Vân

Mỹ ký cái gọi là “Đạo luật ngăn chặn cưỡng bức lao động đối với người Duy Ngô Nhĩ” Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Phớt lờ sự thật, kiên quyết phản đối, sẽ đưa ra phản ứng tiếp theo căn cứ diễn biến của tình hình

24-12-2021 15:29:28(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Mỹ ký cái gọi là “Dự luật ngăn chặn cưỡng bức lao động đối với người Duy Ngô Nhĩ” Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Phớt lờ sự thật, kiên quyết phản đối, sẽ đưa ra phản ứng tiếp theo căn cứ diễn biến của tình hình_fororder_my

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/12, Mỹ ký cái gọi là “Đạo luật ngăn chặn cưỡng bức lao động đối với người Duy Ngô Nhĩ". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/12 nêu rõ, Mỹ phớt lờ sự thật, ác ý bôi nhọ tình hình nhân quyền của Tân Cương Trung quốc. Cái gọi là khu vực Tân Cương tồn tại “cưỡng bức lao động” và “diệt chủng”, hoàn toàn là lời dối trá thâm độc mà thế lực chống Trung Quốc nặn ra. Phát triển kinh tế và ổn định xã hội của Tân Cương được cả thế giới công nhận, nhân dân các dân tộc an cư lạc nghiệp được mọi người ghi nhận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh, Trung Quốc khuyến cáo Mỹ lập tức sửa chữa sai lầm, chấm dứt can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc, ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ đưa ra phản ứng tiếp theo căn cứ diễn biến của tình hình.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập