Hải Vân

700 nhà khoa học gửi thư tới Tổng thống Bai-đơn kêu gọi Mỹ cắt giảm vũ khí hạt nhân, Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ nên nghiêm túc lắng nghe và phản hồi

23-12-2021 14:53:53(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

700 nhà khoa học gửi thư tới Tổng thống Bai-đơn kêu gọi Mỹ cắt giảm vũ khí hạt nhân, Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ nên nghiêm túc lắng nghe và phản hồi_fororder_zhao2

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, 700 nhà khoa học và kỹ sư trong đó gồm 21 người được trao giải Nô-ben gửi thư ngỏ liên danh tới Tổng thống Bai-đơn, kêu gọi Mỹ cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 22/12 cho biết, những nhà khoa học và kỹ sư tích cực đóng góp ý kiến và kiến nghị, kêu gọi chính phủ Mỹ áp dụng chính sách hạt nhân càng thận trọng và lý tính hơn, thể hiện trách nhiệm và đảm đương của họ đối với hòa bình và an ninh của thế giới, Trung Quốc đánh giá cao việc này.

Được biết, trong bức thư ngỏ, các nhà khoa học và kỹ sư đề nghị, chính phủ Mỹ tuyên bố không trước tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, tiếp tục giảm số lượng vũ khí hạt nhân xuống còn 1000 đầu đạn, chấm dứt phát triển chương trình tên lửa “răn đe chiến lược trên bộ”.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập