Dung Dung

Phương tiện truyền thông Đức: Lạm phát tại các nước phương Tây không nên đổ trách nhiệm cho Trung Quốc

23-12-2021 15:07:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phương tiện truyền thông Đức: Lạm phát tại các nước phương Tây không nên đổ trách nhiệm cho Trung Quốc_fororder_1

Theo tin Tân Hoa xã: Mới đây, trang điện tử của Tuần báo “Tấm gương” (Đức) đưa tin cho biết, các nước phương Tây trong đó có Đức xuất hiện tình trạng lạm phát là do nguyên nhân bản thân, không nên đổ trách nhiệm cho Trung Quốc. Ngược lại, nếu không có Trung Quốc, vật giá ở châu Âu và Mỹ có thể tăng lên nhiều hơn.

Bài viết mang tiêu đề “Trung Quốc liệu có khiến Đức lạm phát?” dẫn lại lời nói của ông Mark Williams, học giả kinh tế hàng đầu châu Á của Công ty Capital Economics cho biết, khi dịch Covid-19 mới bùng phát, Trung Quốc đã phát huy vai trò quan trọng về mặt kiềm chế lạm phát toàn cầu. Trong thời gian rất ngắn, hàng hóa từ các cửa khẩu Trung Quốc vận chuyển đến Mỹ và châu Âu nhiều hơn 50% so với thời kỳ trước khi bùng phát dịch bệnh.

Bài viết cuối cùng chỉ rõ, kinh tế toàn cầu đang chiến đấu với cơn bão về nhu cầu do đại dịch dẫn đến của các nước công nghiệp hóa chứ không phải là đang chiến đấu với sự thiếu thốn của cung ứng Trung Quốc.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập