La Thành

#Bìnhluận Truy tìm nguồn gốc vi-rút gây bệnh COVID-19: Không có đất diễn cho hành vi đổ vạ và bôi nhọ

22-12-2021 16:13:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#Bìnhluận Truy tìm nguồn gốc vi-rút gây bệnh COVID-19: Không có đất diễn cho hành vi đổ vạ và bôi nhọ_fororder_qiyua20211221

Tháng 8/2021, Cơ quan tình báo Mỹ nặn ra cái gọi là “báo cáo truy tìm nguồn gốc vi-rút gây bệnh COVID-19” nhưng lại không có bất cứ bằng chứng nào, Hành động này đã trở thành trò cười quốc tế. Hơn thế nữa, Mỹ còn không ngừng xuyên tạc, bóp méo phát biểu của các nhà khoa học tham gia công tác truy tìm nguồn gốc vi-rút COVID-19, hòng lẫn lộn và đổi trắng thay đen.

Mới đây, bà Thea Fischer, thành viên trong Nhóm Cố vấn khoa học  về Nguồn gốc các mầm bệnh mới (SAGO) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), một chuyên gia dịch tễ học Đan Mạch từng tham gia vào nghiên cứu chung truy tìm nguồn gốc vi-rút COVID-19 giai đoạn đầu của WHO, xuất bản cuốn sách mang tên “Trinh thám vi-rút: Theo dõi nguồn gốc đại dịch”, đã kể lại những trải nghiệm của bà khi tham gia nhóm chuyên gia WHO sang Trung Quốc triển khai nghiên cứu chung về truy tìm nguồn gốc vi-rút COVID-19, vạch trần về sự thật mà các phương tiện truyền thông Mỹ như “Thời báo Niu-Yoóc”, “Nhật báo phố Uôn” v.v. đưa tin bóp méo cuộc phỏng vấn đối với bà.

Mỹ lâu nay luôn bôi nhọ Trung Quốc, không phối hợp điều tra với WHO, nhưng bà Fischer lại đánh giá cao Chính phủ Trung Quốc đã ủng hộ công việc của nhóm chuyên gia WHO: “Chính phủ Trung Quốc cho phép các chuyên gia nước ngoài đi sâu vào nội địa Trung Quốc để triển khai điều tra, điều này đã thể hiện niềm tin, cũng là sự đóng góp to lớn của Trung Quốc. Công tác chuẩn bị và nhượng bộ của Chính phủ Trung Quốc trong cả quá trình điều tra đã vượt xa sự mong đợi của nhóm chuyên gia WHO. Các nhân viên khoa học Trung Quốc dốc hết sức chuẩn bị một lượng lớn số liệu để chúng tôi sử dụng và phân tích, chia sẻ hoàn toàn các kiến thức phòng chống đại dịch với chúng tôi.”

Qua khảo sát thực tế hai tuần ở Vũ Hán, nhóm chuyên gia WHO không phát hiện bất cứ chứng cứ nào hậu thuẫn cho “thuyết vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm”. Tất cả thành viên trong nhóm chuyên gia WHO đều cho rằng, vi-rút có khả năng nhất bắt nguồn từ tự nhiên và lây truyền từ động vật sang người. Điều đáng tiếc là, một số thuyền thông Mỹ lại đưa tin bóp méo kết luận này.

#Bìnhluận Truy tìm nguồn gốc vi-rút gây bệnh COVID-19: Không có đất diễn cho hành vi đổ vạ và bôi nhọ_fororder_qiyua20211221a

Điều càng khiến bà Fischer kinh ngạc là bài viết của tờ “Thời báo Niu-Yoóc” hoàn toàn khác hẳn nội dung trả lời phỏng vấn của bà, phóng viên đưa tin lập lờ đánh lận con đen nội dung trả lời phỏng vấn của bà. “Họ có dụng ý xấu, với mục đích bịa đặt câu chuyện sợ hãi về ‘Trung Quốc hòng che đậy số liệu và liên tục gây mâu thuẫn với  nhóm chuyên gia WHO’. Điều này  hoàn toàn không đúng sự thật nội dung trả lời phỏng vấn của tôi. Tôi lập tức gửi thư chất vấn việc này, nhưng không ai trả lời.”. Chân tướng đã bị giả mạo theo cách này.

Bà Fischer cho biết thêm, “Nhật báo phố Uôn” còn đăng nhiều bài viết trước khi WHO chính thức công bố báo cáo truy tìm nguồn gốc vi-rút COVID-19, chĩa mũi nhọn vào báo cáo chưa công bố của WHO, mục đích là bịa đặt lời nói hoang đường về cái gọi là “báo cáo của WHO không trả lời các vấn đề then chốt do không đủ số liệu”.

#Bìnhluận Truy tìm nguồn gốc vi-rút gây bệnh COVID-19: Không có đất diễn cho hành vi đổ vạ và bôi nhọ_fororder_qiyua20211221b

Đây không phải ngoại lệ trong số các chuyên gia chất vấn các truyền thông Mỹ. Ông Peter Daszak, chuyên gia về động vật của Mỹ là một trong các chuyên gia bác lại thông tin không đúng sự thật của “Thời báo Niu Yoóc”., Ông  Daszak đã vạch trần bài viết của tờ báo này ra ngày 12/2 đưa tin nói rằng, Trung Quốc tiếp tục từ chối công bố các thông tin liên quan bùng phát dịch COVID-19 trong thời kỳ đầu. Trên Twitter, ông viết: “Tôi thấy các đồng nghiệp Trung Quốc đáng tin cậy, tôi đã cảm nhận được sự thẳng thắn của họ. Chúng tôi nhận được các số liệu mới quan trọng, cũng tăng thêm sự hiểu biết liên quan đến kênh lây nhiễm của vi-rút.”

Khi  ngày càng nhiều chuyên gia như ông Daszak, bà Fischer đứng ra trả lại  sự thật và chân tướng, khi Mỹ bịa đặt cái gọi là Trung Quốc “không minh bạch” “bất hợp tác” thì âm mưu “chính trị hóa truy tìm nguồn gốc vi-rút COVID-19” của Mỹ ngày càng không có đất diễn và cũng trở thành trò cười quốc tế.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập