Hải Vân

Ai đang phá hoại dân chủ Hồng Công? “Liên minh ngũ nhãn” không đánh mà khai

21-12-2021 15:53:15(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ai đang phá hoại dân chủ Hồng Công? “Liên minh ngũ nhãn” không đánh mà khai_fororder_hong2

“Liên minh ngũ nhãn” gồm Mỹ, Anh, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân ngày 20/12 ra Tuyên bố chung Ngoại trưởng, nói này nói nọ đối với cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp khóa 7 của Đặc khu Hành chính Hồng Công Trung Quốc vừa kết thúc, bôi nhọ cuộc bầu cử lần này “làm suy yếu quyền lợi, tự do và tự trị của Hồng Công”, và một lần nữa đem “Tuyên bố chung Trung Quốc - Anh” để nói.

Tuyên bố này vừa phản ánh sự thẹn quá hoá giận vì không có sức vãn hồi, càng là không đánh mà khai, minh chứng cho việc một số nước phương Tây chính là “bàn tay đen” bên ngoài phá hoại sự phát triển dân chủ của Hồng Công.

Bầu cử lần này là cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp lần đầu tiên sau khi Hồng Công hoàn thiện chế độ bầu cử. Như lời nói của ông Lạc Dũng, Chủ tịch Hiệp hội nhân tài xuất sắc và nhân tài chuyên môn Hồng Công, ứng viên tham gia bầu cử lần này đến từ các tầng lớp xã hội, các nhóm người, các chuyên ngành thậm chí các độ tuổi của Hồng Công, có tính đại diện rộng rãi.

Dưới nguyên tắc “người yêu nước quản lý Hồng Công”, cái gọi là nhân sĩ “phái dân chủ” câu kết thế lực chống Trung Quốc bên ngoài, phá hoại an ninh quốc gia, gây bạo lực tại Hồng Công, không có tư cách tham gia bầu cử là lý lẽ chính đáng.

 

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập