Hạ Vi

Viện sĩ Trung Nam Sơn: Trung Quốc phòng chống dịch bệnh có hiệu quả là vì có "hai cây rìu "

19-12-2021 15:37:51(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Viện sĩ Trung Nam Sơn: Trung Quốc phòng chống dịch bệnh có hiệu quả là vì có "hai cây rìu "_fororder_微信图片_20211219153737

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/12, khi tham dự và làm báo cáo tại Hội nghị thường niên Ủy ban Học thuật Y học Kim Vực năm 2021, Viện sĩ Viện Công nghệ Trung Quốc Trung Nam Sơn nhìn lại kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 từ thời kỳ đầu bùng phát dịch bệnh vào tháng 1 năm ngoái đến nay, ông chỉ rõ công tác phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc có "hai cây rìu": một là biện pháp phòng chống dịch bệnh "4 sớm", hai là toàn dân tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Viện sĩ Trung Nam Sơn cho biết, sau khi xuất hiện chủng virus biến thể omicron, mọi người đều rất lo lắng. Trong thời kỳ đầu bùng phát dịch Covid-19, rất nhiều nước cho rằng biện pháp phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc thái quá, hiện nay đều cho rằng cách làm của Trung Quốc là đúng.

Trung Quốc cung cấp 1, 7 tỷ liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho thế giới, cuối năm sẽ lên tới 2 tỷ liều. Hiện nay, vắc-xin Trung Quốc không những nhận được sự đón nhận của các nước thế giới thứ ba, mà còn nhận được sự khẳng định của một số nước phương Tây.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập