Hạ Vi

Tìm mọi cách đánh “con bài Tân Cương”, Mỹ cuối cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì

18-12-2021 15:58:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tìm mọi cách đánh “con bài Tân Cương”, Mỹ cuối cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì_fororder_2f738bd4b31c87010b8e4c4a209b09260608ff54

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/12 theo giờ địa phương, Mỹ thông qua cái gọi là “Dự luật Ngăn chặn Lao động Cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ”, dự luật này lấy cớ cái gọi là “lao động cưỡng bức”, cấm nhập khẩu các sản phẩm Tân Cương. Đây là một số chính khách Mỹ chụp chiếc mũ nhân quyền tiến hành thao túng chính trị và bắt nạt kinh tế, bộc lộ đầy đủ bộ mặt giả dối và ý đồ xấu xa ngăn chặn phát triển và tiến bộ của Tân Cương và can thiệp công việc nội bộ Tân Cương của họ. Tuy nhiên, lời nói dối họ nặn ra về Tân Cương không lừa được thế giới, tìm mọi cách “lấy Tân Cương trừng phạt Trung Quốc”, rốt cuộc sẽ uổng công mà thôi.

Sự thực là máy nghiền tin đồn tốt nhất. Một phóng viên Mỹ đến thăm Tân Cương cho biết, “Chính phủ Trung Quốc đang cải thiện cuộc sống của người dân tộc Duy Ngô Nhĩ bằng những hình thức như đào tạo hướng nghiệp, đào tậo ngôn ngữ, tạo việc làm v.v, tôi cho rằng các nước khác trên thế giới nên noi gương cách quản lý Tân Cương của Trung Quốc.

Bất cứ lời nói dối và thao túng chính trị nào đều không thể xóa bỏ thành tựu phát triển của Tân Cương, càng không thể ngăn cản bước chân phồn vinh và tiến bộ của Tân Cương.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập