Duy Hoa

Vì sao quan hệ Trung – Nga có thể vượt qua các sóng gió và thách thức, thể hiện sức sống?

16-12-2021 17:17:53(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/12, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Pu-tin tổ chức cuộc gặp trực tuyến, trao đổi 1 tiếng rưỡi về các vấn đề như quan hệ song phương, hợp tác thiết thực, hợp tác chiến lược quốc tế, v.v.

Vì sao quan hệ Trung – Nga có thể vượt qua các sóng gió và thách thức, thể hiện sức sống?_fororder_习普会晤1

Đây là lần thứ 2 trong năm nay Nguyên thủ hai nước Trung – Nga tổ chức cuộc gặp trực tuyến, cũng là cuộc gặp thứ 37 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2013. Dưới sự dẫn dắt của Nguyên thủ hai nước, quan hệ Trung – Nga đang ở trong thời kỳ tốt nhất lịch sử chưa từng có, hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực không ngừng thu được thành quả.

Lấy kinh tế – thương mại làm ví dụ, dù chịu sự tác động của dịch COVID-19, kim ngạch thương mại hai chiều Trung – Nga năm nay vẫn lập mức cao mới, kim ngạch 11 tháng đầu năm nay đã đột phá mức 130 tỷ USD.

Đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Trung Quốc tuyến phía Đông chạy dọc khu vực miền Đông Trung Quốc, người dân Trung Quốc dọc tuyến đã sử dụng khí đốt thiên nhiên của Nga. Lượng tiêu thụ điện thoại di động và ô-tô của Trung Quốc tại Nga đã gia tăng, tạo sự lựa chọn nhiều hơn cho người dân địa phương.

Vì sao quan hệ Trung – Nga có thể vượt qua các sóng gió và thách thức, thể hiện sức sống?_fororder_中俄关系经受风浪考验2

Từ cùng thúc đẩy giải quyết chính trị vấn đề Áp-ga-ni-xtan đến cùng cất lên tiếng nói kiên quyết phản đối Mỹ tổ chức cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ” gây chia rẽ, hợp tác Trung – Nga vừa là sự đối trọng mạnh mẽ đối với chủ nghĩa bá quyền, cũng là sự bảo vệ kiên định đối với hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc là hạt nhân, tăng thêm càng nhiều nhân tố xác định cho trật tự quốc tế đầy nhân tố không xác định.

Hiện nay, trên trường quốc tế vẫn có một số thế lực mượn cớ “dân chủ”, “nhân quyền” can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và Nga. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cần phải áp dụng càng nhiều hành động chung, bảo vệ hữu hiệu hơn lợi ích an ninh của hai bên, cất lên tiếng nói vang dội hơn về quản trị toàn cầu. Hãng tin Reuters đánh giá rằng, cuộc gặp trực tuyến giữa Nguyên thủ hai nước Trung – Nga lần này thể hiện đầy đủ Trung Quốc và Nga ủng hộ lẫn nhau như thế nào, hai nước lớn đoàn kết nhất trí, chống lại sự can thiệp của phương Tây.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập