Sảnh Hoa

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mời Mỹ trước tiên gia nhập “Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển” rồi mới bàn tiếp

16-12-2021 14:06:33(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Mỹ thích lấy “Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển” và cái gọi là vụ trọng tài Nam Hải để nói này nói nọ, lúc nào cũng nói cần phải “dựa trên trật tự quy tắc”, vậy thì mời Mỹ trước tiên gia nhập vào “Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển” rồi mới bàn tiếp.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mời Mỹ trước tiên gia nhập “Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển” rồi mới bàn tiếp_fororder_W020211215713587936358

Ngày 14/12, trong thời gian chuyến thăm In-đô-nê-xi-a, Ngoại trưởng Mỹ Blinken có bài phát biểu nói rằng, từ Đông Bắc Á đến Đông Nam Á, từ sông Mê Công đến các hòn đảo Thái Bình Dương, rất nhiều người lo ngại hành vi mang tính xâm lược của Trung Quốc; Mỹ quyết tâm đảm bảo tự do hàng hải trên Nam Hải. Bài phát biểu còn đề cập đến kết quả trọng tài của vụ trọng tài Nam Hải.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, kết quả của vụ trọng tài đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong đó có “Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển”.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập