La Thành

#Bìnhluận “Dân chủ kiểu Mỹ” còn ngụy trang như thế nào trước hai con số trầm trọng này?

15-12-2021 14:25:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#Bìnhluận “Dân chủ kiểu Mỹ” còn ngụy trang như thế nào trước hai con số trầm trọng này?_fororder_weizh20211215

Theo tin Đài chúng tôi: Tính đến ngày 13/12 giờ địa phương, Mỹ lũy kế ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 vượt quá 50 triệu, số ca tử vong tiếp cận 800 nghìn.

Hai con số trầm trọng trên đã nói lên điều gì? Con số 50 triệu chiếm khoảng 1/5 tổng số ca nhiễm trên toàn cầu, con số 800 nghìn đã vượt quá tổng số người thiệt mạng của Mỹ trong các cuộc chiến: Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh I-rắc, Chiến tranh Áp-ga-ni-xtan.

Vì sao nước phát triển nhất toàn cầu trở thành nước thất bại nhất toàn cầu về phòng chống dịch? Vì sao Mỹ tự xưng “kiểu mẫu về chế độ dân chủ” nhưng lại không thể bảo đảm quyền được sống cơ bản nhất của người dân nước mình?

#Bìnhluận “Dân chủ kiểu Mỹ” còn ngụy trang như thế nào trước hai con số trầm trọng này?_fororder_weizh20211215a

Chế độ dân chủ kiểu Mỹ đã “mất tác dụng” trước dịch COVID-19. Việc phòng chống dịch rời rạc trong cả nước, hai đảng đấu tranh dồn dập, các biện pháp chống dịch bị chính trị hóa nghiêm trọng. Liệu tiêm vắc-xin, đeo khẩu trang hay không cũng trở thành tiêu điểm tranh luận giữa hai đảng Mỹ và những người ủng hộ.

Hiện nay, thiệt hại do đại dịch gây nên tại Mỹ đã vượt xa lĩnh vực y tế công cộng. Cùng với nhiều doanh nghiệp đóng cửa, một lượng lớn người Mỹ mất việc làm trong thời gian dài. Trong khi các chính sách nới lỏng tiền tệ lại kích thích lạm phát Mỹ không ngừng tăng cao.

Một đại dịch đã bộc lộ các mâu thuẫn của Mỹ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội v.v., trở thành kính lúp nhìn thấy rõ khiếm khuyết dân chủ kiểu Mỹ.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập