Duy Hoa

Nhân sĩ nhiều nước chỉ trích cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ” của Mỹ: Một trò hề mượn cớ dân chủ để xúi giục chia rẽ và đối đầu

15-12-2021 11:47:35(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Nhân sĩ nhiều nước chỉ trích cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ” của Mỹ: Một trò hề mượn cớ dân chủ để xúi giục chia rẽ và đối đầu_fororder_民主峰会

Theo tin Đài chúng tôi: Cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ” do Mỹ tổ chức đã kết thúc vội vã, dư luận và nhân sĩ các giới của nhiều nước chỉ rõ, Mỹ lạm dụng “dân chủ”—giá trị chung của toàn nhân loại vào mục đích riêng, cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ”, chẳng qua là một trò hề mượn cớ dân chủ để xúi giục chia rẽ và đối đầu, là hành vi chống dân chủ hoàn toàn.

Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Nga tại Giơ-ne-vơ Gên-na-đi Ga-ti-lốp (Gennadiy Gatilov) cho biết, một số nước tự xưng là “thành lũy dân chủ” cứ kiên trì tư duy Chiến tranh Lạnh, hòng vạch rõ giới hạn theo cái gọi là “tiêu chuẩn dân chủ”, tiếp tục khoét sâu bất đồng giữa các nước.

Trang điện tử Đài Truyền hình Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đăng bài cho biết, điều đáng mỉa mai là, hiện nay, tiếng nói hoài nghi “dân chủ kiểu Mỹ” trên phạm vi toàn thế giới ngày càng tăng cao.

Giám đốc Trung tâm Hợp tác giữa Séc-bi-a và các nước châu Á Dô-ran Xpa-xíc (Zoran Sparsic) cho biết, sự phát triển của dân chủ không có nghĩa là phải được đánh giá theo mô hình và nguyên tắc của phương Tây.

Chủ tịch cơ quan tham vấn Siam Thái Lan Na-ti Ta-vi-xri-phu-eng-phung (Natee Taweesrifuengfung) cho biét, Mỹ mở mồm là nói “dân chủ”, nhưng lại đang mưu đồ về địa chính trị tại cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập