Duy Hoa

Cá biệt quốc gia không cử quan chức đến dự không ảnh hưởng đến thành công của Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh

14-12-2021 14:37:19(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, cá biệt quốc gia như Mỹ, Anh, v.v. nói sẽ không cử quan chức đến dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh. Vì Trung Quốc vốn không gửi lời mời đến các nước trên, lời nói của họ chẳng qua là thổi phồng chính trị. Quan chức của những nước này đến dự hay không, hoàn toàn không ảnh hưởng đến thành công của Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh.

Cá biệt quốc gia không cử quan chức đến dự không ảnh hưởng đến thành công của Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh_fororder_首场国际测试赛1

Hội nghị Thượng đỉnh Ô-lim-pích lần thứ 10 do Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế tổ chức ngày 11/12 ra tuyên bố, kiên quyết phản đối hành vi chính trị hóa phong trào Ô-lim-pích và thể thao. Tuyên bố còn hoan nghênh Nghị quyết ngừng bắn trong thời gian diễn ra Thế vận hội do 173 nước cùng đệ trình và được nhất trí thông qua tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, cho rằng điều này đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước thành viên Liên Hợp Quốc đối với Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh.

Cá biệt quốc gia không cử quan chức đến dự không ảnh hưởng đến thành công của Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh_fororder_张家口赛区3

Tính đến nay, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét và Tổng thống Nga Pu-tin đã cho biết sẽ tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh theo lời mời. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, còn có Nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và thành viên Hoàng gia của không ít nước đã đăng ký tham dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh. Nhiều nước gồm Hàn Quốc, Nam Phi, Vê-nê-xu-ê-la, v.v. lên tiếng qua nhiều phương thức, ủng hộ Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh. Ủy ban châu Âu cũng ra tuyên bố, cho rằng “Thế vận hội mùa Đông và các trường hợp tương tự không nên dùng để tuyên truyền chính trị”.

Cá biệt quốc gia không cử quan chức đến dự không ảnh hưởng đến thành công của Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh_fororder_首场国际测试赛3

Bên cạnh đó, vận động viên các nước trên thế giới với bầu nhiệt huyết luôn sục sôi đã thể hiện sự mong chờ đối với Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh. Theo số liệu thống kê của Ban tổ chức Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, tính đến ngày 17/11, Ủy ban Ô-lim-pích của các nước châu Âu, Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân đã trình hơn 14.000 hồ sơ đăng ký, chỉ riêng Ủy ban Ô-lim-pích Mỹ đã trình 1.528 hồ sơ đăng ký. Nga mới đây cho biết, dự kiến sẽ cử đoàn thể thao quy mô lớn gồm khoảng 450 thành viên, trong đó có 216 vận động viên đến Trung Quốc tham gia Thế vận hội.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập