Duy Hoa

Dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc của Trung Quốc chuyển gần 50 tỷ mét khối nước lên miền Bắc

14-12-2021 11:40:30(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc của Trung Quốc chuyển gần 50 tỷ mét khối nước lên miền Bắc_fororder_南水北调1

Ngày 12/12 kỷ niệm 7 năm hệ thống kênh mương của Dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc của Trung Quốc thông suốt toàn tuyến. Phóng viên từ Tập đoàn dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc Trung Quốc được biết, trong 7 năm kể từ khi hệ thống kênh mương thông suốt toàn tuyến, dự án này tổng cộng đã chuyển gần 50 tỷ mét khối nước lên miền Bắc, mang lại lợi ích cho 140 triệu người, mô hình phát triển kinh tế của hơn 40 thành phố lớn và vừa được ưu hóa vì có được nước từ miền Nam.

Ngày 12/12/2014, giai đoạn đầu của tuyến phía Đông và tuyến giữa của Dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc thông suốt toàn tuyến. Công trình giai đoạn đầu tuyến phía Đông bắt đầu từ trạm thủy lợi Giang Đô, thành phố Dương Châu, dẫn nước sông Trường Giang lên tỉnh Sơn Đông bằng trạm bơm nước có quy mô lớn nhất thế giới; công trình giai đoạn đầu tuyến giữa dẫn nước từ cửa đập Cừ Thủ tại thôn Đào Xá, nơi có hồ chứa nước Đan Giang Khẩu vào hệ thống kênh mương, dùng hệ thống ống dẫn nước có quy mô lớn nhất thế giới để “hộ tống” nước dẫn từ miền Nam chảy lên các tỉnh, thành như Hà Nam, Hà Bắc, Thiên Tân và Bắc Kinh.

Dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc của Trung Quốc chuyển gần 50 tỷ mét khối nước lên miền Bắc_fororder_南水北调3

Tính đến nay, công trình giai đoạn đầu tuyến phía Đông và tuyến giữa thuộc Dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc tổng cộng đã chuyển khoảng 49,4 tỷ mét khối nước. Trong đó, công trình tuyến phía Đông chuyển 5 tỷ 288 triệu mét khối nước đến tỉnh Sơn Đông; công trình tuyến giữa chuyển hơn 44,1 tỷ mét khối nước đến các tỉnh thành Hà Nam, Hà Bắc, Thiên Tân và Bắc Kinh.

Về mặt bổ sung nước cho hệ sinh thái, các hồ ở khu vực được cung cấp nước dọc tuyến phía Đông trữ nước ổn định, môi trường sinh thái tiếp tục có sự chuyển biến tốt; tuyến giữa cung cấp hơn 7 tỷ mét khối nước cho hơn 50 con sông ở miền Bắc, môi trường sinh thái được cải thiện rõ rệt, đồng thời khiến mực nước ngầm ở khu vực Hoa Bắc không những không bị xuống thấp nữa mà còn tăng cao trở lại.

Dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc của Trung Quốc chuyển gần 50 tỷ mét khối nước lên miền Bắc_fororder_南水北调2

Người phụ trách liên quan của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, trong 7 năm kể từ khi hệ thống kênh mương của Dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc thông suốt toàn tuyến, đã thay đổi kết cấu cấp nước ở miền Bắc, đồng thời thúc đẩy phục hồi môi trường sinh thái sông ngòi ở khu vực được cung cấp nước, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội và sinh thái to lớn.

Về chất lượng nước, hiện tại chất lượng nước của tuyến dẫn nước chính của tuyến phía Đông đạt tiêu chuẩn, tiếp tục duy trì chất lượng của nước trên mặt đất ổn định trên mức III; chất lượng nước của hồ Đan Giang Khẩu và tuyến chính của tuyến giữa ổn định, chất lượng của nước mặt đất đạt trên mức II.

Dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc của Trung Quốc chuyển gần 50 tỷ mét khối nước lên miền Bắc_fororder_南水北调4

Công trình tuyến phía Đông và tuyến giữa thuộc Dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc là một phần quan trọng trong mạng lưới nước trụ cột cấp nhà nước với “4 ngang 3 dọc” là chủ thể. Theo “Quy hoạch tổng thể về Dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc”, dựa vào nguồn nước phong phú của sông Trường Giang, công trình phía Đông, giữa và phía Tây của Dự án thông qua kết nối với 4 con sông lớn gồm Trường Giang, Hoài Hà, Hoàng Hà và Hải Hà, hình thành mạng lưới nước trụ cột cấp quốc gia với “4 ngang 3 dọc” là chủ thể.

Đề cương Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 đề xuất, thúc đẩy xây dựng các công trình tiếp theo của tuyến phía Đông và tuyến giữa thuộc Dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc, làm sâu sắc thêm lựa chọn và luận chứng phương án công trình phía Tây. Hiện dự án dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc đang tiến hành quy hoạch và xây dựng các công trình tiếp theo trên tuyến phía Đông và tuyến giữa, đồng thời triển khai các công việc sơ bộ như so sánh, lựa chọn phương án cho tuyến phía Tây.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập