Kiều Quân

Cam tâm làm con tốt trong tay Mỹ, Nhật Bản nên đối mặt và suy ngẫm về lịch sử

13-12-2021 09:44:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cam tâm làm con tốt trong tay Mỹ, Nhật Bản nên đối mặt và suy ngẫm về lịch sử_fororder_D-000043

13/12 là Ngày Tưởng niệm quốc gia các nạn nhân trong vụ thảm sát Nam Kinh. Ngày 13/12/1937, sau khi quân phiệt Nhật xâm chiếm Nam Kinh, đã có những hành động tàn  bạo, dã man trong hơn 40 ngày, thảm sát hơn 300 nghìn dân thường và tù binh Trung Quốc, gây ra vụ thảm sát Nam Kinh  chấn động thế giới. Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới lần thứ hai, cuộc chiến tranh xâm lược do phát-xít Nhật phát động, chỉ riêng tại Trung Quốc đã gây thương vong cho hơn 35 triệu người dân và binh lính Trung Quốc, thiệt hại kinh tế hơn 600 tỷ USD. Kẻ xâm lược Nhật còn đốt ngọn lửa chiến tranh tới các nước Triều Tiên, Việt Nam, Mi-an-ma, Phi-li-pin, Ma-lai-xi-a, v.v, gây thảm hoạ nghiêm trọng cho người dân Trung Quốc và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ với dã tâm kiểm soát Thái Bình Dương, không tiêu diệt triệt để chủ nghĩa quân phiệt Nhật, nâng đỡ Nhật trở thành đồng minh của mình tại Tây Thái Bình Dương, để lại tai hoạ tiềm ẩn  cho Nhật tiếp diễn quan điểm sai lầm về lịch sử.

Cam tâm làm con tốt trong tay Mỹ, Nhật Bản nên đối mặt và suy ngẫm về lịch sử_fororder_D-000044

Quan điểm lịch sử sai lầm về xâm lược của Chính phủ Nhật đã khiến thế lực cánh hữu trong nước bành trướng. Những năm gần đây các quan chức cấp cao Nhật còn nhiều lần đi viếng đền Y-a-xư-cư-ni thờ tội phạm chiến tranh hạng A một cách trắng trợn, nhiều lần tăng chi phi quân sự, mở rộng vũ trang, thông đồng với Mỹ, làm rối loạn sự ổn định khu vực Đông Bắc Á, can thiệp vào công việc của biển Hoa Đông và Nam Hải, gia nhập “Nhóm Bộ Tứ” nhằm vào Trung Quốc, kêu gào cùng Mỹ “bảo vệ Đài Loan”, cam tâm làm con tốt của Mỹ kiềm chế Trung Quốc, kích động sự đối đầu của nước lớn, đe doạ nghiêm trọng tới nền tảng phồn vinh và ổn định của châu Á.

Lịch sử là một tấm gương. Chỉ có lấy sử làm gương mới có thể hướng tới tương lai. Trung Quốc ghi nhớ lịch sử không phải là trút ra thù hận, cũng không phải là tiếp diễn thù hận, mà là để tỏ rõ nhân dân Trung Quốc ghi nhớ thảm hoạ nghiêm trọng do chiến tranh xâm lược gây ra, tỏ rõ dân tộc Trung Hoa chưa bao giờ quên lịch sử đau thương đối với chiến tranh xâm lược, bảo vệ phẩm giá con người, bảo vệ lập trường đối với nền hoà bình vững chắc của thế giới.

Kể từ nước Trung Hoa mới thành lập đến nay, Trung Quốc luôn là lực lượng kiên định giữ gìn hoà bình thế giới. Kể từ năm 1990 đến nay, quân đội Trung Quốc tổng cộng cử hơn 40 nghìn lượt cán bộ và chiến sĩ gìn giữ hoà bình, trở thành quốc gia cử lực lượng gìn giữ hoà bình nhiều nhất trong 5 nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Kiên trì con đường hoà bình và phát triển, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, đã được ghi vào Hiến pháp Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cam tâm làm con tốt trong tay Mỹ, Nhật Bản nên đối mặt và suy ngẫm về lịch sử_fororder_D-000045

Ông Thời Bằng Trình, Phó Tổng giám đốc Nhà tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Nam Kinh do quân phiệt Nhật xâm lược Trung Quốc cho biết, đã 84 năm trôi qua kể từ vụ thảm sát Nam Kinh, thành phố Nam Kinh hiện nay có diện mạo phát triển hoà bình và phồn vinh, đã thể hiện trước thế giới sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Nhưng lịch sử cần phải ghi nhớ!

Nhà đương cục Nhật không nên mê muội trong việc phục sinh chủ nghĩa quân phiệt, làm con tốt cho Mỹ, thay vào đó cần phải đối mặt và suy ngẫm nghiêm túc về lịch sử, trở lại quỹ đạo đối xử với lịch sử một cách đúng đắn, xoá bỏ rào cản phát triển quan hệ hữu nghị với các nước châu Á có liên quan, mở ra tương lai. Nếu không sẽ đi lệch khỏi quỹ đạo hoà bình và phát triển, để rồi dấn thân vào con đường của “nước gây ra chiến tranh”, e rằng sẽ một lần nữa mang lại thảm hoạ cho bản thân và châu Á.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập