Kiều Quân

Trên thế giới không có “thuốc dân chủ” nào chữa được mọi bệnh

12-12-2021 09:44:46(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trên thế giới không có “thuốc dân chủ” nào chữa được mọi bệnh_fororder_A-0000119.JPG

Lâu nay, một số chính khách Mỹ coi “dân chủ kiểu Mỹ” là thần dược chữa được mọi bệnh và rao bán trên toàn thế giới. Nhưng hiện thực là, dân chủ kiểu Mỹ không những không mang lại sự “tốt đẹp”, mà còn tạo ra vô số cuộc khủng hoảng nhân đạo. 

Kể từ đầu thế kỷ này, Mỹ đã phổ biến cái gọi là thể chế dân chủ tự do ở nhiều nơi trên toàn cầu, dùng vũ lực để  thay đổi chính quyền, mang đến thảm hoạ nghiêm trọng cho người dân địa phương. Năm 2003, Mỹ, với những cáo buộc vô căn cứ, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, đưa quân vào nước có chủ quyền là I-rắc, gây ra cái chết cho 200 nghìn đến 250 nghìn dân thường, đẩy xung đột tôn giáo và sắc tộc tại địa phương ngày càng gia tăng, tổ chức cực đoan “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng thừa cơ công thành đoạt đất tại I-rắc và Xy-ri, trong thời gian ngắn nổi lên thành thế lực khủng bố lớn mạnh.

Trên thế giới không có “thuốc dân chủ” nào chữa được mọi bệnh_fororder_A-0000121

Năm 2010, Mỹ kích động “Mùa xuân Ả-rập”, gây ra sự thay đổi chính quyền ở hơn 10 nước Trung Đông, khiến cuộc sống của người dân khốn khổ. Ba nước Xy-ri, Li-bi và Y-ê-men đến nay vẫn ở trong tình trạng nội chiến, hàng triệu người mất nhà cửa, buộc phải di tản , trở thành người tị nạn, gây nguy hại lớn đến hoà bình và ổn định toàn cầu.

Mùa hè năm nay, quân đội Mỹ vội vã rút khỏi Áp-ga-ni-xtan, tái diễn “Khoảnh khắc Sài Gòn” trong chiến tranh Việt Nam, cảnh hỗn loạn mà quân Mỹ gây nên khiến cả thế giới bàng hoàng. Cuộc chiến kéo dài 20 năm này gây thảm hoạ nghiêm trọng cho người dân Áp-ga-ni-xtan, hơn 100 nghìn dân thường thương vong dưới làn đạn của quân đội Mỹ và  đồng minh, hơn 10 triệu người mất nhà cửa phải chạy loạn.

Trên thế giới không có “thuốc dân chủ” nào chữa được mọi bệnh_fororder_A-0000120.JPG

Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc Thận Hải Hùng đã chỉ ra một cách sắc bén hậu quả xấu của việc Mỹ thúc đẩy “dân chủ kiểu Mỹ” bằng vũ lực: Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của người dân vô tội Áp-ga-ni-xtan mất đi người thân dưới cái gọi là “tấn công chuẩn xác” và lý do chống khủng bố của quân đội Mỹ, lẽ nào đây là dân chủ mà Mỹ rao bán với thế giới? Giáo sư quan hệ quốc tế Đại học Mỹ Giêm Gôn-gây-ơ (James Goldgeier) cũng chỉ ra rằng, chính khách Mỹ không có năng lực phòng chống dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 800 nghìn người Mỹ, nhưng lại muốn làm thay đổi thế giới. Điều này thật là nực cười.

Điều đáng mừng là, mạng in-tơ-nét đã phổ biến nhiều kiến thức trong những năm qua, cả thế giới đều biết dân chủ kiểu Mỹ chẳng qua chỉ là các nước phát triển tẩy não các nước đang phát triển, là một thủ đoạn khoá chặt nền văn minh công nghiệp và cũng là thành quả lớn nhất trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn của phương Tây trong một trăm năm qua, việc tiếp thị  thành công một mô hình chính trị có thể khiến một nước rơi vào cái bẫy đấu đá nội bộ một cách dễ dàng, khiến những người rơi vào cái bẫy này cảm giác mình được dán nhãn hiệu văn minh.

Trên thế giới không có “thuốc dân chủ” nào chữa được mọi bệnh_fororder_A-0000122

Truyền thông nhiều nước Trung Đông như Ai Cập, A-rập Xê-út, Ca-ta, v.v bình luận rằng, “Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ” là công cụ của Mỹ để bảo vệ bá quyền và can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Dân chủ kiểu Mỹ không để lại bất cứ thứ gì có giá trị ngoài việc gieo mầm chết chóc và phá hoại tại Trung Đông và các nơi khác trên thế giới. . Trên thế giới không có “thuốc dân chủ” nào chữa được mọi bệnh, dân chủ kiểu Mỹ cũng không phải để người dân trên thế giới có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Đúng như tờ “Buổi Chiều” (Evening) của Pháp đã nêu rõ, “dân chủ” trong tay Mỹ từ lâu đã trở thành “vũ khí hủy diệt hàng loạt” đối với những nước đối lập.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập